'Cầu nối' cấp ủy Đảng với đồng bào Mông

Là một đảng viên người Mông gương mẫu, gần 17 năm qua, ông Lừu Seo Pao, thôn Nặm Bó, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò đảng viên của mình, tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào Mông, vận động người Mông ở Nặm Bó tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ông Pao phơi thóc trong sân nhà. Ảnh: Quang Đán/TTXVN

Nhờ sự vận động của ông Lừu Seo Pao, cuộc sống của người Mông ở Nặm Bó đã có nhiều thay đổi.

Vượt qua gần 50 km đường dốc núi, quanh co, chúng tôi tìm đến thôn Nặm Bó, thôn còn nhiều khó khăn của xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn. Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn… là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp ông Lừu Seo Pao, thôn Nặm Bó.

Ông Lừu Seo Pao cho biết: Thôn Nặm Bó có 139 hộ dân, trong đó có 90 hộ là đồng bào dân tộc Mông. Cuộc sống của người Mông ở Nặm Bó trước đây còn rất nhiều khó khăn.

Người dân quanh năm chỉ biết trông chờ vào cây lúa, cây ngô, không biết áp dụng khoa học vào sản xuất, do vậy, cái đói, cái nghèo mãi đeo bám. Đường vào thôn là đường đất nên việc đi lại của người dân rất vất vả… Vì vậy, ông luôn trăn trở làm sao để giúp người dân cải thiện cuộc sống.

Với trăn trở đó, từ năm 2001, ông Lừu Seo Pao đã vận động 13 hộ dân là đồng bào dân tộc Mông ở Nặm Bó đóng góp kinh phí làm hơn 500 m đường bê tông nông thôn. Năm 2014, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, ông Pao tiếp tục vận động người dân làm thêm 500m đường bê tông nội thôn, giúp việc đi lại, sản xuất của người dân trong thôn được thuận lợi.

Bên cạnh đó, ông đã vận động người Mông ở Nặm Bó, thay đổi tư duy sản xuất lạc hậu, tận dụng diện tích đất đồi núi để mở rộng sản xuất: trồng rừng, trồng chuối, trồng cam. Nhờ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo.

Là một trong những gia đình vừa thoát nghèo ở Nặm Bó, anh Dương Văn Hùng cho biết: Nhờ sự vận động của ông Lừu Seo Pao phải chăm chỉ làm ăn, không để đất bị bỏ hoang nên cách đây 3 năm, gia đình anh đưa cây cam về trồng trên đất đồi của gia đình.

Năm 2016 với gần 1.000 gốc cam cho thu hoạch, gia đình anh thu về khoảng 400 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn lãi trên 100 triệu đồng. Nhờ đó, gia đình anh đã thoát được cái đói cái nghèo đã đeo bám nhiều năm qua.

Năm nay 47 tuổi nhưng ông Pao đã có 17 năm tuổi Đảng. Những năm qua, phát huy vai trò là một đảng viên, ông Lừu Seo Pao luôn vận động người Mông ở Nặm Bó chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, ông luôn suy nghĩ làm những việc có lợi cho người dân, vì sự phát triển chung của thôn.

Vì vậy, người dân ở Nặm Bó rất tín nhiệm ông Lừu Seo Pao, những việc làm thiết thực của ông Pao luôn được người dân ghi nhớ. Điển hình như chuyện ông Lừu Seo Pao vận động người dân trong thôn giúp đỡ gia đình ông Giàng Seo Pao làm lại nhà khi nhà ông bị lũ cuốn trôi năm 2014.

Ông Giàng Seo Pao, thôn Nặm Bó chia sẻ: Vì nhà ở gần suối, năm 2014 xảy ra lũ quét, nhà ông bị nước lũ tràn vào. Lúc đó, ông đang đi rừng không có ở nhà, may mắn có ông Lừu Seo Pao phát hiện và liên lạc với Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ và huy động người dân trong thôn đến giúp gia đình giữ lại được một số đồ đạc và một ít lúa, ngô.

Ngày hôm sau, các hộ dân trong thôn, mỗi nhà cử một người đến giúp đỡ gia đình san nền, lấy tre nứa, gỗ… dựng lại nhà mới. Chỉ trong vòng hai ngày, với sự giúp đỡ của người dân trong thôn, gia đình ông đã có nhà mới để ở. Gia đình cảm ơn ông Lừu Seo Pao và người dân trong thôn nhiều lắm.

Bí thư Chi bộ thôn Nặm Bó Ma Văn Long cho biết, đồng chí Lừu Seo Pao là một đảng viên gương mẫu, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Pao là “cầu nối” giữa các cấp ủy Đảng với đồng bào Mông ở Nặm Bó. Người Mông ở Nặm Bó chỉ có đàn ông là biết tiếng phổ thông còn phụ nữ hầu hết là không biết.

Vì vậy, những chủ trương của Nhà nước về phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng nông thôn mới… được đồng chí Pao truyền đạt lại cho đồng bào Mông bằng tiếng dân tộc. Nhờ sự tuyên truyền, vận động của đồng chí Pao, tất cả các khoản đóng góp xây dựng nông thôn mới… đều được bà con người Mông đóng góp đầy đủ, đúng thời gian.

Hiện nay, cuộc sống của đồng bào Mông trong thôn đã từng bước nâng cao. Năm 2016, thôn có 12 hộ thoát nghèo, trong đó có 11 hộ là đồng bào dân tộc Mông.

Chia sẻ về kinh nghiệm vận động người dân thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, ông Lừu Seo Pao cho biết, để vận động được người dân, bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào tại thôn bản.

Sau đó, trong từng công việc cụ thể tiến hành phân tích, giải thích cho mọi người hiểu về chủ trương, chính sách của Nhà nước, về lợi ích của người dân.

Bên cạnh đó, phải sâu sát với, hòa đồng cùng mọi người để nắm rõ tâm tư tình cảm, những khúc mắc để kịp thời giải đáp giúp người dân… Khi có được sự tín nhiệm và đồng thuận của người dân, khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thiết Phùng Đức Tân cho biết, đồng chí Lừu Seo Pao là đảng viên gương mẫu của xã. Nhờ có sự tuyên truyền, vận động của đồng chí Pao mà người Mông ở Nặm Bó một lòng tin theo Đảng, cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Những việc làm của đồng chí Pao không chỉ giúp nâng cao đời sống của đồng bào người Mông mà còn vì sự phát triển chung của thôn, xã...

Vũ Quang Đán (TTXVN)
Lan tỏa phong trào "Người tốt việc tốt" trong thanh niên
Lan tỏa phong trào "Người tốt việc tốt" trong thanh niên

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV, năm 2016 tại Hà Nội ngày 29/8. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chúc mừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN