Các tỉnh Tây Nguyên chỉ còn 0,67% thôn, buôn chưa có đảng viên

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, thời gian qua, các tỉnh Tây Nguyên đã kết nạp mới được 11.219 đảng viên, đưa tổng số đảng viên toàn vùng lên trên 156.760 người, trong đó, đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17,57%, có đạo chiếm 2,6%.

 

Nhờ vậy hiện chỉ còn 51 thôn, buôn, tổ dân phố ở các tỉnh Tây Nguyên là chưa có đảng viên tại chỗ (chiếm 0,67%). Riêng tỉnh Đắk Lắk hiện đã có 2.445 thôn, buôn, tổ dân phố có đảng viên, chiếm gần 99,4% thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn. Đây cũng là địa phương có tỷ lệ đảng viên ở thôn, buôn nhiều nhất so với các tỉnh Tây Nguyên.


Cũng theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, ngoài việc bồi dưỡng số sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường về địa phương công tác, các tỉnh Tây Nguyên còn chú trọng tạo nguồn phát triển đảng từ thanh niên, học sinh đã tốt nghiệp các trường phổ thông trung học, trường dân tộc nội trú, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự có trình độ học vấn. Nhờ vậy, số đảng viên mới kết nạp ở các thôn, buôn ở vùng Tây Nguyên từng bước được trẻ hóa, chất lượng nâng cao. Nhiều thôn, buôn của vùng Tây Nguyên trước đây gặp khó khăn trong công tác phát triển đảng, nay đã tạo được nguồn phát triển đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán trong các tổ chức đoàn thể. Nhiều đảng viên là người dân tộc thiểu số tại chỗ, người có đạo, đã phát huy được vai trò nòng cốt, gương mẫu trong hoạt động thực tiễn.


Quang Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN