Biểu dương 112 người có uy tín trong đồng bào dân tộc huyện Sơn Tây

Ngày 19 và 20/10, UBND huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) tổ chức Hội nghị biểu dương 112 già làng có uy tín, đại diện cho hơn 18.000 đồng bào các dân tộc thiểu số tại các địa phương năm 2011.

Đồng chí Võ Văn Thưởng trao quà cho những người có uy tín tại các địa phương huyện Sơn Tây.


Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực vượt khó của các già làng để trở thành những người có uy tín nhất, góp phần to lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện Sơn Tây, nhất là động viên con cháu tích cực vươn lên thoát nghèo thông qua chăn nuôi, trồng trọt, giữ rừng. Những người có uy tín đã giúp cho huyện, tỉnh vận động con em học tập nâng cao kiến thức, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi.

Sơn Tây là 1 trong 6 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi, nơi cộng đồng người Cadong sinh sống lâu đời, đây cũng là một trong 62 huyện nghèo của cả nước. Kể từ sau ngày tái lập huyện (8/1994) đến nay, huyện Sơn Tây đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, các mục tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng và trật tự xã hội đều đảm bảo. Để có được những thành quả đó, vai trò của các già làng, trưởng bản, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư là rất quan trọng. Chính họ đã đóng góp một phần không nhỏ để tạo ra sự chuyển biến nói trên.

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Lâm

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN