Áo ấm về với biên cương Xín Mần

Đoàn công tác "Áo ấm biên cương" kết hợp với các cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng 219, thuộc xã Xín Mần, huyện Xín Mần (Hà Giang) đã trao 250 phần quà bao gồm áo khoác, sách vở, bánh kẹo, giầy, ủng... cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học nội trú ở 5 thôn bản (Xín Mần, Lao Pờ, Quán Dín Ngài, Hậu Cấu, Tả Mồ Cán) thuộc xã Xín Mần, huyện Xín Mần.


 

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng 219 trao áo ấm cho học sinh các trường ở xã Xín Mần, huyện Xín Mần.

 

Xín Mần là xã vùng cao biên giới, tiếp giáp với Trung Quốc, với gần 300 hộ dân (hơn 1.200 nhân khẩu), chủ yếu là đồng bào Mông, Nùng, Pu Péo... Cơ sở hạ tầng thiếu thốn và đi lại rất khó khăn, nhiều thôn bản tỷ lệ hộ nghèo lên đến 60 - 70%.


“Áo ấm biên cương” là một tổ chức tập hợp những tình nguyện viên có lòng nhiệt huyết, hảo tâm cùng chung tay xây dựng những chương trình thiện nguyện thiết thực nhằm giúp đỡ những trẻ em vùng núi, biển đảo đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn.


Trong 2 năm trở lại đây, chương trình đã thực hiện nhiều chuyến từ thiện có ý nghĩa tại các tỉnh vùng cao, biên giới như Cao Bằng, Hà Giang, Thanh Hóa, Lào Cai, Điện Biên, huyện đảo Bạch Long Vĩ…

 

Tin, ảnh: Vũ Thanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN