An Giang: Đưa giáo dục về tới tận phum, sóc

Trong các dân tộc thiểu số ở An Giang thì đồng bào Khmer chiếm tỷ lệ đông nhất với hơn 91.000 người, sống tập trung ở 2 huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên.


Thời gian qua, An Giang đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng Khmer đối với học sinh người dân tộc Khmer và cán bộ, công chức công tác tại vùng có đồng bào Khmer sinh sống... Riêng 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên cũng đã ban hành các nghị quyết, quyết định, đề án về xây dựng điểm trường mẫu giáo trong phum, sóc vùng đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2012 - 2020, đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc Khmer.

 

Cùng với các chính sách hỗ trợ về học phí, sách vở, cấp tiền ăn, học bổng, học sinh Khmer và Chăm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông còn được xét cử tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài tỉnh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang, năm 2010, tỉnh đã chi hơn 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ kinh phí đào tạo, học bổng, sinh hoạt phí cho 90 sinh viên theo học cử tuyển, phần lớn là sinh viên dân tộc Khmer. Năm 2011, có 84 sinh viên học cử tuyển được tỉnh chi hỗ trợ gần 1,32 tỷ đồng.


PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN