A Lưới rộn ràng ngày thành lập

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện A Lưới (3/3/1976 - 3/3/2016), 50 năm ngày giải phóng A So (11/3/1966 - 11/3/2016), huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm như: Trưng bày sản phẩm làng nghề truyền thống các dân tộc; mở cửa nhà trưng bày các hiện vật văn hóa truyền thống, các hiện vật lịch sử gắn liền với quá trình đấu tranh và phát triển xây dựng quê hương A Lưới anh hùng…

Đây là hoạt động nhằm tôn vinh và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số với du khách thập phương. Đồng thời cũng là dịp để các dân tộc thiểu số anh em gặp gỡ, hội tụ, giao lưu, thể hiện tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. 

Đồng bào các dân tộc thiểu số nhảy múa vũ điệu truyền thống tại Lễ hội A Riêu Car - một trong những hoạt động tại Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện A Lưới.


Nghệ nhân trình diễn nghề đan lát thủ công truyền thống.


Trưng bày và trình diễn các sản phẩm.


Du khách tham quan, tìm hiểu các sản phẩm đan thủ công.


Bên cạnh các sản phẩm thủ công truyền thống, công cụ lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số huyện A Lưới cũng được trưng bày, giới thiệu đến người dân và du khách.



Trưng bày các sản phẩm dệt zèng của đồng bào dân tộc thiểu số huyện A Lưới.


Hồ Cầu - TTXVN
Xã miền núi đầu tiên của huyện A Lưới đạt chuẩn nông thôn mới
Xã miền núi đầu tiên của huyện A Lưới đạt chuẩn nông thôn mới

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa quyết định công nhận xã Hương Phong - xã đầu tiên của huyện miền núi A Lưới đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỉ lệ xấp xỉ 20%, hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2010 - 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN