739 bản vùng sâu ở Sơn La chưa có điện

Tỉnh Sơn La hiện đang triển khai giai đoạn 2 dự án Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào các dân tộc. Đến nay, hơn 9.000 hộ dân tại 143 bản, thuộc 32 xã trên địa bàn các huyện đã được cấp điện.

Dự kiến, đến hết năm 2014 hơn 19.000 hộ, 339 bản, 70 xã sẽ được cấp điện. Tuy nhiên, hiện tỉnh Sơn La còn 739 bản đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa chưa có điện và cũng chưa được đưa vào diện quy hoạch đầu tư lưới điện quốc gia.

Trạm biến áp (TBA) 110 kV Sông Mã - Sơn La của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Ảnh TTXVN.


Tại bản Nà Bai, xã Chiềng Yên, thuộc huyện Vân Hồ, năm 2004, Nhà nước đã đầu tư xây dựng tuyến cao thế 22KV và một trạm biến áp hạ thế với công xuất 50KVA theo Dự án đưa điện về xã Chiềng Yên. Chủ đầu tư là Công ty điện lực I, nay là Tổng Công ty điện lực miền Bắc. Nhưng đã 10 năm nay, 149 hộ ( 618 nhân khẩu) đồng bào Mường ở bản Nà Bai vẫn phải thắp đèn dầu, mòn mỏi đợi điện về bản.

“Năm 2004, thấy đã có đường dây cao thế và trạm biến áp, bà con mừng lắm. Nhưng chờ mãi cũng không thấy có điện” - Ông Bùi Xuân Tươi, Bí thư chi bộ bản Nà Bai nói. Ông Tươi còn cho biết thêm: bà con đã kiến nghị, “nhưng không hiểu lý do gì mà mãi không kéo điện đến cho dân”.

Ngay tại thành phố Sơn La, một số bản ở vùng ven phố núi cũng chưa được hưởng điện như các bản Bôm Nam, bản Giáng, bản Lốm Tỏng (xã Chiềng Đèn), bản Hẹo 2, phường Tô Hiệu. Bà con ở ba bản biên giới Hua Lạnh, bản Lạnh, Pa Hốc, xã Hua Lạnh, huyện Sốp Cộp đã cử đại diện đến tận huyện, tận tỉnh gặp ngành điện để kiến nghị, nhưng đến nay lưới điện vẫn chưa được kéo về cho dân.

Trước thực trạng đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã lập danh sách 739 bản báo cáo Bộ Công Thương để trình Chính phủ phê duyệt trong “Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020”.


Điêu Chính Tới
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN