Xuân về trên bản người Mông xóm Mỏ Chì

Đồng bào Mông xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên quây quần tại sân nhà văn hóa xóm để vui xuân.

Năm nào cũng vậy, cứ đến Tết Nguyên đán, bà con đồng bào Mông xóm Mỏ Chì, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên lại quây quần tại sân nhà văn hóa xóm để vui xuân, chúc tụng nhau những lời tốt đẹp và cầu mong cho một năm mới bình an.

Cùng ngắm những hình ảnh vui Xuân của đồng bào Mông xóm Mỏ Chì. 

Bà con đồng bào Mông xóm Mỏ Chì trong trang phục truyền thống trẩy hội vui xuân.

Với đồng bào Mông, những dịp lễ Tết không thể thiếu điệu múa khèn truyền thống. .

Ông La Văn Día (bên phải) hướng dẫn thanh niên trong bản cách thổi khèn, một trong những bản sắc riêng của dân tộc Mông. .

Trong nhiều loại nhạc cụ phục vụ đời sống tinh thần của người Mông thì kèn lá dành riêng cho phụ nữ, không chỉ độc đáo về cấu tạo mà âm thanh cũng rất đặc biệt. 

Cùng với điệu khèn say đắm, ném pao cũng là hoạt động dân gian đặc sắc của người Mông mỗi dịp Tết, là dịp để các đôi nam nữ vui chơi cùng nhau, tìm cho mình người tâm đầu, ý hợp.

Tết và các ngày lễ cũng là dịp để cán bộ địa phương phối hợp xuống xóm tuyên truyền cho bà con về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Thu Hằng (TTXVN)
Người Mông bản Tèn đón điện lưới quốc gia đúng dịp Xuân về
Người Mông bản Tèn đón điện lưới quốc gia đúng dịp Xuân về

Mùa Xuân năm nay, bà con dân tộc Mông ở xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên dường như vui hơn vì điện lưới quốc gia đã chính thức về với dân bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN