Xây dựng đội ngũ trí thức trẻ công tác ở cơ sở

Cùng với công tác quy hoạch cán bộ, tỉnh Phú Yên đang thực hiện chính sách thu hút, tuyển dụng trí thức trẻ về công tác tại các địa phương.


Phú Yên đưa cán bộ trẻ về các xã khó khăn. Ảnh: baophuyen.com.vn

Trong 5 năm qua, Phú Yên đã tuyển chọn 486 trí thức trẻ có trình độ đại học về công tác tại các xã, phường, thị trấn; trong đó có 266 trí thức trẻ về công tác ở cấp xã. Riêng đối với những xã khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống… tỉnh tuyển chọn thêm 30 trí thức trẻ tình nguyện về tham gia phát triển khu vực miền núi, trong đó 14 người là đồng bào dân tộc thiểu số. 

Theo ông Đặng Lê Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên, các trí thức trẻ về công tác ở cơ sở tiếp cận nhanh với công việc và chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; tích cực tham gia xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phụ trách; tham gia công tác tập huấn, điều tra về nông nghiệp, nông thôn, quản lý HTX để phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trí thức trẻ công tác ở cấp xã góp phần tạo nguồn để quy hoạch cán bộ; toàn tỉnh có 25 trí thức trẻ được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND và đang thí điểm bố trí thêm tại 8 xã đặc biệt khó khăn một Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện chính sách thu hút nhân tài, tỉnh Phú Yên cũng đã tuyển dụng và bố trí công tác cho 135 công chức, viên chức về làm việc tại tỉnh, trong đó có 36 bác sĩ được hưởng chính sách ưu đãi theo mức hỗ trợ từ 150 - 250 triệu đồng/người và hưởng phụ cấp 30% lương trong vòng 3 năm. Bên cạnh đó, tỉnh Phú Yên đã tạo điều kiện cho 370 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác được hưởng chính sách đào tạo sau đại học, trong đó 154 người làm việc trong ngành giáo dục, 47 người làm việc trong ngành y tế.
Thế Lập
Tạo chuyển biến từ việc đưa trí thức trẻ về cơ sở
Tạo chuyển biến từ việc đưa trí thức trẻ về cơ sở

Thực hiện chủ trương đưa trí thức trẻ về cơ sở tại tỉnh Bạc Liêu, hơn 300 trí thức trẻ tuyển chọn từ các sinh viên tốt nghiệp đại học được đưa về công tác ở cơ sở đã bổ sung cho các xã, phường, thị trấn đội ngũ cán bộ trẻ được chuẩn hóa, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN