Xã nông thôn mới đón Tết Chôl Chnăm Thmây

Sau gần 6 năm xây dựng xã nông thôn mới, xã Định Hòa, huyện Gò Quao (Kiên Giang) đã đạt 19/19 tiêu chí chuẩn nông thôn mới. Vì vậy, năm nay, đồng bào dân tộc Khmer ở Định Hòa đón Tết Chôl Chnăm Thmây càng thêm vui tươi, phấn khởi.

Bà Ngô Huyền Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Định Hòa cho biết: Thời điểm bắt tay xây dựng nông thôn mới, Định Hòa là xã đặc biệt khó khăn, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn nhiều yếu kém. 

Đường giao thông nông thôn mới ở Định Hòa. Ảnh: vov.vn

Toàn xã có trên 64% dân số là đồng bào dân tộc Khmer, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao; người dân thiếu vốn đầu tư sản xuất; nhiều tập quán sản xuất lạc hậu vẫn còn tồn tại. Nhưng, sau gần 6 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đời sống người dân xã Định Hòa đã được nâng lên rõ nét. Nhiều tuyến đường nông thôn được rộng mở; hệ thống chợ, trạm y tế, trường học, trung tâm văn hóa - thể thao được đầu tư… Trên các tuyến đường giao thông nông thôn, hàng cây xanh thẳng tắp tạo nên sự sạch đẹp cho con đường.

Dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm nay, vùng nông thôn mới Định Hòa như nhộn nhịp hẳn lên. Không khí đón Tết của đồng bào dân tộc Khmer tưng bừng và hân hoan hơn hẳn. Nhiều gia đình đã sơn sửa lại hàng rào, dựng cột cờ, trang trí ảnh Bác Hồ.

Ông Danh Coi, ở ấp Hòa Hớn, xã Định Hòa cho biết, người dân trong thôn luôn treo ảnh Bác Hồ ở nơi trang trọng trong nhà. Gia đình ông cũng như người dân rất trân trọng và biết ơn những gì Đảng, Nhà nước đã mang lại nên luôn cùng chung sức với chính quyền địa phương xây dựng quê hương, mang lại sự khởi sắc cho làng quê.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của Định Hòa chỉ còn trên 4% (năm 2009 là trên 12%). Đây chính là hiệu quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới ở Định Hòa hôm nay.

Lê Sen
Góp công, của xây dựng nông thôn mới
Góp công, của xây dựng nông thôn mới

Sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn của tỉnh Hòa Bình đã có nhiều thay đổi; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện; cơ cấu lao động có bước chuyển dịch rõ nét; nhiều công trình được đầu tư xây dựng, đã và đang phát huy hiệu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN