Trên 10.000 hộ nghèo ở Điện Biên đã có nhà ở mới

Sau 2 năm thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến hết tháng 1/2011, tỉnh Điện Biên đã có 10.136 hộ nghèo làm xong nhà ở, đạt tỷ lệ 75,62% tổng số hộ được thụ hưởng chính sách này, với mức hỗ trợ tối thiểu 24 triệu đồng/căn nhà.

Được biết, toàn tỉnh Điện Biên có 13.404 hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở. Phần lớn các hộ được thụ hưởng đều là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn nên chi phí vận chuyển vật liệu lớn, giá cả bị đẩy lên cao.

Nhiều hộ có nhu cầu vay vốn để làm nhà nhưng không dám vay vì thấy khó có khả năng trả nợ. Trong số các địa phương đã thực hiện hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo có các huyện Tủa Chùa hiện đã thực hiện đạt 99,6%, Mường Chà 97%, Mường Ẳng đạt trên 96%... Tuy nhiên có những địa phương ở địa bàn thuận lợi, lại có số hộ nghèo được thụ hưởng ít song thực hiện chậm như thành phố Điện Biên Phủ mới có 12 trong tổng số 48 hộ đã làm được nhà. Trong khi đó huyện Điện Biên Đông ở vùng khó khăn, lại có tới trên 2.600 hộ nằm trong danh sách được thụ hưởng, đã hoàn thành tới trên 98%.

Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Điện Biên đã huy động trên 255 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp trên 90 tỷ đồng, vốn do các cơ quan, tổ chức hỗ trợ trên 85 tỷ đồng, còn lại là vốn vay Ngân hàng Chính sách và vốn tạm ứng chi phí thường xuyên.

Chu Quốc Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN