Trẩy hội Tết Độc lập ở Than Uyên

Mỗi năm đến dịp mồng 2/9, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đều mở hội để bà con mừng Tết Độc lập. Năm nay hội được tổ chức mở rộng cho tất cả các dân tộc trên địa bàn và kéo dài trong 2 ngày (1 - 2/9/2013) tại trung tâm các huyện. Bà con từ các bản xa, xã khó khăn và du khách từ những vùng lân cận như: Huyện Văn Bàn (Lào Cai), huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), huyện Mường La (Sơn La) đều cùng về trẩy hội đông vui.

Toàn cảnh lễ Khai mạc ngày hội.

Trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống của các dân tộc.

Giới thiệu lễ hội dân gian nhằm trao truyền cho thế hệ con cháu nhớ về tập tục truyền thống .

Các cô gái uyển chuyển, duyên dáng trong những điệu múa làm say lòng người.

Thi  “nấu cơm lam”.

Các cô gái Thái say sưa với trò chơi “tó má lẹ” .

Các chàng trai, cô gái trổ tài dũng mãnh trong các môn thi đấu thể thao truyền thống.

Mỗi dân tộc đều mang đến ngày hội một màu sắc riêng như những cách hoa rừng đua nở. Đặc biệt, ngày hội năm nay được tổ chức có phần thi nấu cơm lam, giới thiệu lễ hội dân gian, thi giới thiệu và trình diễn trang phục các dân tộc thu hút mọi người đến xem và cổ vũ. Các phần thi truyền thống như: Giã bánh giày, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ… đã phô diễn sức mạnh và sự dẻo dai, bền bỉ chịu thương chịu khó của người dân Tây Bắc. Những điệu hát giao duyên tinh tế, đậm chất trai bản, gái mường ngân nga rộn rã làm say đắm lòng người. Đến với ngày hội cũng là dịp để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, hỏi thăm nhau về sức khỏe và làm ăn, trai gái gặp nhau tìm hiểu, trao duyên, xây dựng hạnh phúc gia đình.


Bài và ảnh:Hoàng Việt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN