Trà Vinh: Cần mở rộng dạy Ngữ văn Khmer bậc trung học cơ sở

Lớp dạy tiếng Khmer ở chùa Ông Mẹt, TP.Trà Vinh. Ảnh: internet

Năm học 2010 - 2011, tỉnh Trà Vinh chỉ có duy nhất Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh giảng dạy một lớp học Ngữ văn Khmer bậc trung học, với 30 học sinh. Với sĩ số này chỉ mới chiếm hơn 3,5% so tổng số học sinh trong tỉnh hiện cần được học Ngữ văn Khmer bậc trung học cơ sở để đảm bảo đọc thông, viết thạo tiếng dân tộc của mình.

Nguyên nhân tỉnh chưa mở rộng được việc giảng dạy chương trình Ngữ văn Khmer bậc trung học là do thiếu đội ngũ giáo viên. Nhiều năm qua, toàn tỉnh có 84 trường tiểu học và 7 trường phổ thông dân tộc nội trú có tổ chức dạy Ngữ văn Khmer bậc tiểu học, với số lượng 125 giáo viên đứng lớp. Tuy nhiên, hầu hết số giáo viên này chỉ mới đạt trình độ trung học sư phạm (9+3+1), không đủ chuẩn để giảng dạy chương trình ngữ văn Khmer bậc trung học cơ sở. Trong khi đó, bình quân mỗi năm tỉnh có khoảng 860 học sinh dân tộc Khmer lên lớp 6 và cần được học tiếp chương trình ngữ văn Khmer bậc trung học cơ sở. Với số lượng học sinh này, tỉnh cần phải có ít nhất 80 giáo viên đủ chuẩn để tổ chức giảng dạy chương trình ngữ văn Khmer bậc trung học cơ sở.

Dự kiến năm học 2012 – 2013, tỉnh Trà Vinh sẽ tổ chức giảng dạy cho khoảng 50%học sinh cần được học tiếp chương trình Ngữ văn Khmer bậc trung học cơ sở.

Phúc Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN