Tiếp tục đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc

Ngày 12/11, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số lần thứ II- 2014. Đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; cùng 250 đại biểu ưu tú đại diện cho 420.000 đồng bào thuộc 24 dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh, đã dự đại hội.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng Đại hội bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.


Thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ I năm 2009, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai đã quyết tâm, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, đạt được nhiều thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, xóa đói, giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo là DTTS giảm xuống còn 20%, năm 2013. Ước tính năm nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 17%.

Đại hội đã đề ra mục tiêu giai đoạn 2015 - 2019 là xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển thành trung tâm kinh tế - xã hội của vùng trung du Bắc Bộ; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4 -5%/năm; đảm bảo hoàn thiện cơ sở hạ tầng ở các vùng khó khăn của tỉnh, đồng thời xây dựng các công trình phúc lợi, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an ninh, quốc phòng…

Nhân dịp đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các DTTS” cho 65 cá nhân và tặng bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân của tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình hành động và Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ I, năm 2009. Bên cạnh đó, 51 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều đóng góp vào việc củng cố, phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc vùng DTTS.

Tin, ảnh: Tuấn Ngọc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN