Tiền Giang: Chuyên canh mãng cầu xiêm trên đất nhiễm mặn cho hiệu quả cao

Thực hiện chủ trương khai thác tiềm năng đất đai, lao động giúp nông dân các vùng khó khăn an cư lạc nghiệp và phát triển “tam nông” bền vững, tỉnh Tiền Giang đã hình thành vùng trồng chuyên canh mãng cầu xiêm trên 250 ha trên vùng đất cù lao nhiễm mặn Tân Phú Đông mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Với năng suất bình quân từ 30 – 50 tấn/ha tùy theo trình độ thâm canh của bà con, sản lượng mãng cầu xiêm thương phẩm mỗi năm đạt hàng chục ngàn tấn cung ứng thị trường các tỉnh phía Nam.

Tân Phú Đông là nơi có vùng trồng mãng cầu xiêm chuyên canh lớn nhất ven biển Nam bộ, tập trung tại các xã Tân Phú, Tân Thới, Phú Thạnh... Với giá bán bình quân từ 8.000 đồng/kg - 11.000 đồng/kg, mỗi ha mãng cầu xiêm chuyên canh cho nông dân hàng trăm triệu đồng lãi ròng trở lên. Đặc biệt, trong những năm gần đây, giá mãng cầu xiêm Tân Phú Đông luôn giữ ổn định ở mức cao nên khả năng sinh lợi rất lớn, bà con vô cùng phấn khởi.

Trong vụ nghịch năm qua, giá mãng cầu xiêm có lúc lên trên 20.000 đồng/kg, lợi nhuận mỗi ha lên mức kỷ lục vài trăm triệu đồng. Sau Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, mãng cầu xiêm vẫn còn giữ ở mức 13.000 – 14.000 đồng/kg nên đã giúp nông dân có thu nhập ổn định cuộc sống. Nhiều nông hộ miền đất cồn bãi cù lao đầy khó khăn do nhiễm mặn 3 – 5 tháng/năm, mùa khô thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt và sản xuất trầm trọng đã chọn cây mãng cầu xiêm làm đầu cơ nghiệp nên mở ra hướng đi mới cho kinh tế hộ.

Minh Trí

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN