Tích cực giúp dân phát triển kinh tế xã hội

Mô hình bộ đội biên phòng giúp dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị tại địa phương có vai trò rất quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đặc biệt đối với những xã vùng biên giới.

Trong 3 năm qua (2007 - 2010), Đồn Biên phòng Lũng Cú đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 2 xã Lũng Cú và Ma Lé (huyện Đồng Văn, Hà Giang) tranh thủ các nguồn vốn, đã xóa được 14 nhà tạm.



Bà con dân tộc đang hái chè-Ảnh internet


Trong đó, Bộ đội biên phòng tham gia giúp dân làm nhà với tổng số 270 công, vận động cán bộ, chiến sỹ quyên góp ủng hộ được 6.412.000 đồng. Đối với việc tham gia xóa đói giảm nghèo, Ban chỉ huy đồn đã phân công cụ thể cán bộ tăng cường, đội vận động quần chúng và đảng viên phụ trách 2 xóm Mã Lủng A, Mã Lủng B (xã Ma Lé) giúp đỡ các hộ đặc biệt khó khăn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng năng suất, thu nhập cao.


Trung tá Vũ Ngọc Lâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: Trong 3 năm qua, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú đã giúp đỡ được 6/16 hộ đặc biệt khó khăn bằng nguồn quỹ vốn của đơn vị, mua tặng luân chuyển 3 con dê giống với giá trị 2,5 triệu đồng. Đến nay đàn dê đã đẻ thêm được 10 con, nâng tổng số dê lên 12 con..., hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa 5 hộ đặc biệt khó khăn.


Ngoài ra đơn vị còn vận động cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ 65 ngày công giúp dân trồng và thu hoạch các loại hoa màu. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ma Lé mở tuyến đường liên xóm Mã Lủng A, Mã Lủng B dài 4 km, làm 1,2 km đường nước sinh hoạt... Phối hợp với các ban, ngành trên địa bàn vận động xây dựng thôn bản, hộ gia đình có nếp sống văn hóa, vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục lạc hậu.

Phạm Chí Thịnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN