Sớm đưa vùng đồng bào phát triển nhanh và bền vững

Ngày 18/11, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần II, năm 2014. Dự đại hội có ông Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk; cùng 253 đại biểu, đại diện cho trên 630.000 đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh.

Các đại biểu được nhận Bằng khen của Ủy ban Dân tộc.



Đại hội thống nhất phương hướng: Sớm đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số; hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; bảo vệ và cải thiện tốt môi trường sinh thái; xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Phấn đấu đến năm 2015, nâng mức thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số lên mức 18 triệu/năm; bình quân mỗi năm giảm 4% hộ nghèo; 70% nhà ở đạt tiêu chuẩn, không còn nhà ở dột nát; 100% cán bộ công chức là người dân tộc thiểu số được qua đào tạo; 100% đường liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa, 100 hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 95% con em trong độ tuổi được đến trường; 60% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 100% xã có bác sỹ về làm việc; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Nhân dịp này, 4 tập thể, 6 cá nhân được Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen, 24 tập thể, 31 cá nhân được UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện chính sách dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: Phạm Cường
Tâm huyết với trẻ em nghèo vùng cao
Tâm huyết với trẻ em nghèo vùng cao

Trong cái lạnh của núi rừng, chúng tôi vượt quãng đường hơn 100 km đến với Trường mầm non Mường Khong (xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo, Điện Biên).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN