Sôi nổi lễ hội Katê của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận

Vào đầu tháng tháng 7 Chăm lịch hàng năm, tức đầu tháng 9 dương lịch,đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn ở tỉnh Ninh Thuận lại nô nức đón chào lễ hội Katê, một lễ hội lớn nhất trong năm.

Lễ hội thu hút đông đảo du khách thập phương đến chung vui, tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào nơi đây. Ngày đầu của lễ hội (ngày 1 tháng 7 Chăm lịch), các chức sắc tôn giáo đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn đã rước y trang lên tháp, mở cửa tháp để tắm rửa, mặc y trang cho vị thần Poklong Girai, vị thần có công dẫn thủy nhập điền để đồng bào sản xuất, mang lại cuộc sống ấm no.

Ngoài nghi thức làm lễ, phần hội cũng diễn ra khá sôi nổi với những điệu múa đầy uyển chuyển, những lời hát du dương hòa lẫn cùng tiếng kèn Saranai, tiếng trống Paranưng của các thôn nữ và các nghệ nhân Chăm đến từ các thôn quê vùng đồng bào Chăm trong tỉnh.

Thiếu nữ Chăm Bàlamôn múa mừng lễ tại tháp Poklong Girai.



Đồng bào Chăm Bàlamôn cùng nhau lên tháp cung kính vị thần Poklong Girai.


Các chức sắc người Chăm rước y trang vị thần Poklong Girai lên tháp.


Đồng bào chuẩn bị trầu cau, mâm quả cung kính vị thần Poklong Girai.

Các thiếu nữ Chăm Bàlamôn biểu diễn văn nghệ mừng lễ hội Katê.


Công Thử
Nhiều hoạt động trong lễ hội Katê 2016
Nhiều hoạt động trong lễ hội Katê 2016

Lễ hội Katê năm 2016 của đồng bào Chăm (Bình Thuận), diễn ra từ ngày 29 - 30/9/2016, tại di tích Tháp Chăm Pô Sah Inư Phan Thiết (khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết) với nhiều hoạt động đặc sắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN