Sáng tạo trong tuyên truyền bình đẳng giới

Dù tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, nhưng với sự linh hoạt, nhiệt tình trong công việc, chị Gia Thị Kía, Chi hội phụ nữ bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, được mọi người đánh giá là Chi hội trưởng giỏi, được nhiều hội viên tin yêu.



Chị Gia Thị Kía
.


Triển khai tuyên truyền bình đẳng giới bằng sân khấu hóa ở nơi có 100% là đồng bào Mông, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, phương tiện nghe nhìn còn thiếu, là việc làm rất khó khăn. Nhưng với quyết tâm thay đổi nhận thức của đồng bào Mông, đặc biệt là nam giới về bình đẳng giới, chị Gia Thị Kía đã kiên trì đến từng gia đình vận động hội viên cùng chồng con họ tham gia tiểu phẩm. Nhiều lần bị xua đuổi, bởi với người dân bản chị văn nghệ là món ăn tinh thần xa xỉ, họ chưa bao giờ nghĩ tới. Nhiều lần chị phải lên tận nương, xuống tận ruộng lao động, sản xuất cùng người dân.

Tuy nhiên, xác định đây là cách vận động, tuyên truyền hiệu quả nhất, nên chị Kía vẫn quyết tâm theo cách làm này. Với sự nhiệt tình, khéo léo, chị Kía đã thuyết phục được nhiều hội viên cùng chồng con tham gia diễn tập. Vậy là nhà văn hóa bản Pá Hộc vắng vẻ lâu nay, bỗng dưng rộn ràng lạ. Mọi người đều được tham gia diễn thử, những tiếng cười giòn tan, những tràng vỗ tay cỗ vũ đã khuấy động tinh thần đội ngũ diễn viên không chuyên. Thông qua nội dung tiểu phẩm, các đấng mày râu đã thấm thía phần nào nỗi cơ cực, vất vả của người phụ nữ trong gia đình. Từ đó, quan tâm, chia sẻ, góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc.

Không chỉ có năng khiếu văn nghệ, chị Kía còn là một Chi hội trưởng giỏi, tâm huyết với nghề. Chị thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con người Mông trong bản khắc phục mọi khó khăn, vươn lên trong lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loại giống mới vào thâm canh tăng vụ... Nhờ vậy, nhiều gia đình hội viên trong bản đã vươn lên thoát nghèo. Thời gian làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Bá Hộc, chị Kía đã giúp được 7 gia đình hội viên thoát nghèo bền vững…

Bài và ảnh: Khiếu Tư


Phát động sáng tác tranh cổ động về bình đẳng giới

Ngày 16/7/2013, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về bình đẳng giới năm 2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN