Quảng Nam: Phấn đấu nâng cao tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của học sinh dân tộc thiểu số

Trong những ngày này, thầy và trò trường THPT Tây Giang của huyện biên giới Tây Giang (Quảng Nam) đang miệt mài dạy và học, quyết tâm giữ vững thành tích thi tốt nghiệp của năm trước. Từ một trường THPT có tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp thấp (dưới 17%) của cả nước, năm học 2009-2010, nhà trường đã nâng tỉ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp lên đến 96,62%.

Ảnh; Internet

Được thành lập từ năm 2005, trường THPT Tây Giang là nơi học tập của trên 800 học sinh, trong đó trên 95% học sinh là người dân tộc Cơ-tu, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, đời sống, điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh và giáo viên còn nhiều thiếu thốn. Năm học 2007-2008, lứa học sinh lớp 12 đầu tiên của trường thi đỗ tốt nghiệp THPT trong đợt 1 chỉ đạt 6,34%. Quyết tâm ôn tập cho số học sinh thi chưa đỗ, kết quả thi đợt 2 không phụ lòng của các thầy cô giáo, 63,7% học sinh thi đỗ. Thế nhưng, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm học 2008-2009 một lần nữa “dội gáo nước lạnh” vào tâm huyết, quyết tâm, nỗ lực của thầy, trò và niềm tin, kỳ vọng của lãnh đạo, nhân dân huyện nhà với 16,07% học sinh thi đỗ.

Chính vì vậy, việc nâng cao tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp THPT là quyết tâm của không chỉ các thầy cô giáo mà còn có sự vào cuộc tiếp sức của lãnh đạo và các ngành, chính quyền địa phương trên toàn huyện ngay từ đầu năm học 2009-2010. Hưởng ứng phong trào “Tiếng kẻng học bài” do Hội Khuyến học và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát động vào cuối năm 2009, cứ 19 giờ, sau khi 3 tiếng kẻng vang lên, các giáo viên trẻ ở lại trường tự nguyện phân công nhau đến các phòng tự học, kèm cặp và phụ đạo thêm cho những học sinh còn yếu. Đặc biệt, với các em đang chuẩn bị thi tốt nghiệp, các thầy cô tập trung phụ đạo những phần nằm trong nội dung ôn thi và giúp các em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thi tốt nghiệp tốt nhất. Nhận thấy đời sống học sinh nội trú còn gặp nhiều khó khăn, ngoài việc tỉnh hỗ trợ 100.000 đồng/tháng/em, chính quyền huyện Tây Giang còn hỗ trợ thêm mỗi em 50.000-70.000 đồng/tháng và hỗ trợ nhà trường 70 tấn gạo/năm.

Theo thầy Đinh Văn Tư - Hiệu trưởng trường THPT Tây Giang, với quyết tâm giữ vững thành tích năm học trước, ngay từ đầu năm học 2010-2011, trường đã tổ chức phụ đạo thêm cho học sinh khối 12 các môn Toán, Văn, tiếng Anh. Khi có thông báo 6 môn thi tốt nghiệp, trường tập trung phụ đạo, ôn tập cho học sinh, giúp các em nắm chắc nội dung, chủ động làm bài thi. Đồng thời, động viên các em thi tốt trong kỳ thi nghề, giúp mỗi em có thêm điểm cộng. Bên cạnh đó, vì đa số các em là người dân tộc, nhà trường quan tâm tuyên truyền, động viên các em tự học nhằm tạo thói quen ôn tập ngay tại nhà. Hy vọng rằng, với quyết tâm, nỗ lực của thầy, trò cũng sự quan tâm của huyện, năm học này tỉ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp của trường THPT Tây Giang đạt kết quả cao như năm ngoái, tạo nguồn nhân lực, nhân tố xây dựng và phát triển huyện miền núi này trong tương lai.

Hứa Chung

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN