Phát triển trồng hoa Ly tại Đắk Nông

Đắk Nông đang từng bước “chuyển mình” nhờ các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có mô hình trồng hoa Ly.


Ông Nguyễn Mạnh Thông, thị trấn Đắk Mil (Đắk Nông) người đã ấp ủ trồng hoa Ly từ năm 2008, cho biết: “Hoa Ly là một loài hoa khó trồng đối với những người bắt đầu. Việc trồng, chăm sóc phải theo một chu trình kỹ thuật nhất định cho đến giai đoạn chọn thời điểm để hoa nở trúng vào dịp Tết. Nếu không nắm được các yếu tố cơ bản trên, sẽ không có hiệu quả”.


Ông Thông hiện có 7.000 cây hoa Ly đang chờ ngày xuất bán hoa. Theo ông, hiện mỗi cây hoa Ly nhà vườn có thể thu lợi nhuận trên 10.000 đồng. Còn anh Mai Văn Quyền, ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp cho biết: “Mô hình cây hoa Ly là mô hình thử nghiệm rất mới tại Đắk Nông. Mỗi chậu có thể bán với giá từ 35 - 45.000/chậu”. Thực hiện mô hình trồng hoa Ly công nghệ cao, nhiều nông hộ tại huyện Đắk Mil, Krông Nô, Đắk R’lấp… đang chờ một mùa thành công.


Ông Phạm Quang Vượng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đắk R’lấp cho biết: “Đây là mô hình mới mẻ cho các hộ dân. Điều kiện đất đai, khí hậu tại Đắk Nông khá phù hợp để phát triển và nhân rộng loại hoa này phục vụ cho các địa phương trong tỉnh. Hiện nhiều trạm khuyến nông đã triển khai thử nghiệm trồng loài hoa này, đồng thời hỗ trợ về kỹ thuật, tư vấn về cách trồng, chăm sóc, bón phân… cho bà con.


K’GỬI H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN