Phát triển kinh tế, xã hội ở vùng sâu, vùng xa

Triển khai Chương trình 135 giai đoạn 2, tỉnh Gia Lai được phân bổ hơn 155 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế, xã hội cho 61 xã và 303 thôn, làng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn. So với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên, Gia Lai là địa phương được thụ hưởng nguồn vốn này cao nhất và thời gian giải ngân vốn các dự án sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2012.

Được sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình 135, đến nay 100% số xã đều có đường ô tô đến tận trung tâm, có điện lưới quốc gia, hơn 80% số hộ vùng nông thôn được dùng nước sạch. Hệ thống giáo dục cũng được phủ kín đến tận các buôn làng vùng sâu, vùng xa, huy động hơn 90% số con em trong độ tuổi đến lớp. Công tác chăm lo sức khoẻ cho cộng đồng đang được đẩy mạnh, từng bước đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Nguyễn Hoài Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN