Nơi ươm mầm trí thức trẻ dân tộc

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, trong những năm qua trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ đã được đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất, thường xuyên bổ sung trang thiết bị đồ dùng học tập, thiết bị thí nghiệm thực hành.

 

Đồng thời, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy như: Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy, tăng cường thực hành trên lớp, phân loại học sinh yếu kém để dạy bổ sung thêm kiến thức.

 

Hướng dẫn học sinh thực hành môn hóa học.

 

Học sinh được học ngoại ngữ trong môi trường thiết bị hiện đại.

Giờ học môn tin học.


Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hàng năm của trường luôn đạt 100% và trên 70% học sinh đỗ vào các trường đại học và cao đẳng. Nhiều học sinh của trường đã đạt được giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

 

Cơ sở vật chất, trường lớp khang trang, sạch đẹp.

 

Nhà trường trang bị đầy đủ các thiết bị để thực hành môn vật lý.

 

Học sinh được thực hành ngay sau khi học xong lý thuyết.

 

Với những thành tích đã đạt được, trường đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia.


Quý Trung

Tạo gắn kết trong chị em dân tộc
Tạo gắn kết trong chị em dân tộc

Gần 20 năm gắn bó với phong trào phụ nữ của xã, bà La Thị Hồng (ảnh, sinh năm 1957, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của xã, giúp đỡ nhiều chị em phụ nữ của xã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN