Nâng cao nghiệp vụ văn hóa, thể thao tại biên giới, biển đảo

Từ ngày 21-24/9, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ kỹ năng quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa – thể thao trên địa bàn các xã vùng biên giới, biển đảo. Tham gia lớp tập huấn có gần 100 đại biểu đến từ các địa phương có biển đảo trong cả nước.

Tại khóa tập huấn, các đại biểu được trang bị các chuyên đề cần thiết như: Tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, công tác xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, làng văn hóa; Quy trình, kỹ năng tổ chức triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã, quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa ở nông thôn theo quy định của pháp luật, các nội dung trọng tâm về công tác văn hóa ở vùng dân tộc thiểu số… Ngoài ra, các đại biểu còn được nghe giới thiệu các chuyên đề về phát triển thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn xã biên giới, biển đảo, công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo…

Nguyễn Thanh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN