Năm 2015 sẽ có 85% đồng bào ở Gia Lai được dùng nước sạch

Tỉnh Gia Lai đang thực hiện các giải pháp nâng cao hệ số sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường ở vùng nông thôn, phấn đấu đến năm 2015 có 85% số dân sử dụng nước sạch, trong đó 35% số dân sử dụng nước đạt quy chuẩn của Bộ Y tế; trên 38% hộ gia đình có nhà tiêu, 39% hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại, 100% trường học mầm non và phổ thông (điểm trường chính), trạm y tế có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh.


Những công trình và hạng mục công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng trong thời gian tới đều ưu tiên bố trí ở những địa bàn thật sự khó khăn về nguồn nước, có mật độ dân cư tập trung, vùng biên giới, vùng thường xuyên bị thiên tai lũ lụt... Đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngoài việc đầu tư xây dựng còn tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho bà con trong việc sử dụng và bảo quản công trình đúng mục đích và có hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng như hiện nay là vẫn còn một số nơi vùng sâu, vùng xa trong tỉnh có nước, có nhà tiêu nhưng không đưa vào sử dụng mà ra sông suối để lấy nước về dùng và sinh hoạt bừa bãi.


Đối với công trình cấp nước tập trung, tỉnh đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và mở rộng 25 công trình gồm hệ thống tự chảy, đài nước, giếng khoan sâu... và hơn 1.000 công trình phân tán, chủ yếu là giếng đào ở những vùng đất có điều kiện phục vụ cho từng nhóm người. Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng 1.000 chuồng trại chăn nuôi gia súc, gần 5.000 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh chủ yếu là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Văn Thông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN