“Muốn dân nghe, bản thân mình phải gương mẫu”

Xóm Nà Dường, thôn Trung Sơn, thị trấn Bảo Lạc (Cao Bằng) là nơi sinh sống của 26 hộ dân, gồm 2 hộ dân tộc Tày, còn lại là dân tộc Mông. Trong những năm gần đây, người dân trong thôn đã cùng đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt khó thoát nghèo. Một trong những yếu tố dẫn đến những chuyển biến tích cực ở Trung Sơn là do thôn có được người bí thư chi bộ uy tín, gương mẫu: Anh Sùng A Liàng, dân tộc Mông.

 

Anh Sùng A Liàng, người bí thư chi bộ thôn gương mẫu.

Bí thư Sùng A Liàng cho biết: “Xóm Nà Dường là xóm khó khăn, đất canh tác không nhiều, quanh năm lại thiếu nước, nên đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Người dân chủ yếu đi làm thuê cho các doanh nghiệp. Cả thôn chỉ có 3 hộ thoát nghèo. Cho nên để người dân thực hiện theo những chủ trương, chính sách của Nhà nước thì bản thân mình cần phải gần gũi với bà con, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con để báo cáo với chính quyền địa phương giải quyết, đồng thời có ý kiến đóng góp giúp bà con có định hướng trong cuộc sống”.


Từ suy nghĩ đó, bí thư Sùng A Liàng đã cùng tập thể chi bộ quan tâm tuyên truyền, giáo dục cho bà con hiểu các chủ trương, chính sách của Nhà nước, trong đó nổi bật là gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. “Vì trình độ dân trí còn thấp nên phải có cách tuyên truyền hiệu quả để người dân hiểu và làm theo. Tôi nghĩ ra cách là truyền đạt cho con cháu họ, những người hiểu biết hơn, từ đó con cháu bắt đầu về nói lại với bố mẹ”, bí thư Liàng chia sẻ.


Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, mà đứng đầu là bí thư Chi bộ Sùng A Liàng, xóm Nà Dường đã có những chuyển biến đáng mừng, đời sống kinh tế, văn hóa của người dân trong thôn có sự chuyển biến tích cực. Bà con tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi. Nhiều hộ đã biết sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, nên có sản phẩm bán ra thị trường, cuộc sống khấm khá dần lên. Cùng với đó, bà con tích cực tham gia đóng góp để xây dựng cảnh quan, môi trường trong thôn khang trang, sạch đẹp.


“Là người đứng đầu chi bộ nên để bà con làm theo thì bản thân mình phải tốt”. Từ suy nghĩ đó, nên bản thân bí thư chi bộ thôn Sùng A Liàng luôn nghiêm túc chấp hành các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tích cực, gương mẫu tham gia vào các phong trào, hoạt động diễn ra trong thôn. Đặc biệt trong phát triển kinh tế, gia đình anh Liàng luôn đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, chăn nuôi. Hiện tại gia đình anh là một trong 3 hộ đã thoát nghèo của xóm. Gia đình anh có 23 con bò, 9 con dê. Ngoài việc làm bí thư chi bộ, anh còn đảm nhiệm tổ trưởng tổ vay vốn. Từ khi anh đảm nhiệm công việc này, 15 hộ trong xóm đã được vay vốn, không hộ nào không thể hoàn trả vốn vay. Anh cho biết: “Sau khi đã xác định các hộ đủ điều kiện vay vốn làm ăn, tôi sẽ hướng dẫn cho họ cách sử dụng đồng vốn này như thế nào. Ở chỗ chúng tôi, vốn vay chủ yếu được dùng để mua bê. Khi bê được mua về, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bà con cách nuôi như thế nào để đạt được hiệu quả cao như nuôi bò vỗ béo nhốt trong chuồng trại, không cho ra ngoài, trồng cỏ voi, cho ăn dặm thêm như thế nào. Nếu làm đúng quy trình, chỉ một năm sau con bê mua với giá 15 triệu đã thành con bò bán được giá 22 triệu”.


Kinh nghiệm làm kinh tế gia đình được bí thư Sùng A Liàng lần lượt truyền đạt cho bà con trong thôn. Thậm chí anh còn trồng cỏ voi mang đến tận nhà cho những hộ khó khăn không có điều kiện. “Ở nơi không có điều kiện sản xuất thuận lợi, để có được 3 hộ thoát nghèo cũng là cả một thành công. Cho nên chúng tôi cũng quyết tâm không để hộ nào tái nghèo”. Anh Liàng cho biết thêm.


Bài và ảnh:Nguyễn Lê

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN