Hòa Bình: Nỗ lực xóa đói giảm nghèo bền vững

Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hòa Bình luôn coi trọng công tác xóa đói giảm nghèo, nhằm ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn. Cùng với đó là những nỗ lực của người dân trong việc giúp nhau thoát nghèo, giúp công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn đã đạt được những kết quả khả quan.


 

Phụ nữ Hòa Bình phát triển kinh tế từ vườn mía.

 

Để công tác xóa đói giảm nghèo mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, tỉnh đã chú trọng nâng cao năng lực cán bộ và truyền thông về công tác giảm nghèo. Toàn tỉnh đã đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho 2.730 cán bộ làm công tác xóa đói, giảm nghèo cấp huyện, xã; xuất bản 50.000 bản tin xóa đói, giảm nghèo và việc làm. Những nội dung truyền thông đã kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, những mô hình hay, những điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo. Qua điều tra, đến nay trên địa bàn đã có hơn 10 vạn lượt hộ nghèo được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội với tổng doanh số 726 tỷ 264 triệu đồng; 34.911 lượt học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn ưu đãi với tổng doanh số 160 tỷ 30 triệu đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở, đến hết năm 2011 đã có 17.799 hộ nghèo được hỗ trợ tiền và cho vay ưu đãi cải thiện nhà ở; UBMTTQ tỉnh đã chủ trì, vận động quỹ Vì người nghèo được 26 tỷ 182 triệu đồng và xây dựng 2.032 nhà đại đoàn kết. Bên cạnh đó, dự án phát triển sản xuất, dạy nghề và chuyển giao kỹ thuật đã tiếp sức cho người nghèo từng bước thoát nghèo. Cụ thể như xây dựng mô hình và cấp vốn để phát triển chăn nuôi cho 700 hộ nghèo; hướng dẫn cách làm ăn, kỹ thuật khuyến nông - lâm - ngư nghiệp cho 15.000 lượt hộ (trong đó đã tổ chức được 138 lớp dạy nghề cho 4.057 học viên nghèo); kinh phí thực hiện 5 tỷ 435 triệu đồng. Trong xóa đói, giảm nghèo, tỉnh đã có những nỗ lực đáng kể trong thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II (2007-2011), giai đoạn này, ngân sách Trung ương đã đầu tư hỗ trợ với tổng kinh phí 517 tỷ 677 triệu đồng và tỉnh đã đầu tư xây dựng 520 công trình, hỗ trợ trực tiếp giống cây trồng, vật nuôi và máy móc thiết bị sản xuất, tổ chức 526 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm cho 28.118 lượt học viên và thực hiện chính sách hỗ trợ, cải thiện các dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân.


Đến với xã nghèo Tân Mỹ của huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) mới thấy hết được niềm vui của người nghèo khi được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ bò, mang lại niềm hy vọng thoát nghèo cho các hộ dân. Trong những gia đình có cơ hội thoát nghèo lần này có lẽ hộ ông Bùi Văn Hạch ở xóm Cay (xã Tân Mỹ) là vui hơn cả, bởi gia đình ông thuộc diện khó khăn nhất trong xã. Xét hoàn cảnh gia đình khó khăn, Dự án “Ngân hàng bò” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng gia đình ông một con bò giống trị giá hơn 7 triệu đồng và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi an toàn.


Nỗ lực vươn lên thoát nghèo, gia đình ông Nguyễn Văn Tún (xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn) đã phát triển mô hình kinh tế trang trại theo hướng kết hợp vườn, ao, chuồng, ruộng. Sau một thời gian tìm tòi học hỏi cộng với kinh nghiệm cũng như chữ tín trong chất lượng sản phẩm hàng hóa, ông đã tích lũy được một số vốn để tiếp tục mở rộng sản xuất. Hiện nay, gia đình ông có 360 m2 ao thả cá các loại, khoảng một ha rừng keo, gần 1.000 m2 mía nguyên liệu. Ngoài ra, ông còn chăn nuôi hơn 20 con trâu, bò, 20 con lợn lái và lợn thịt, 100 con gà, vịt, ngan, ngỗng. Nhờ tích cực lao động, sản xuất với đa dạng hình thức làm kinh tế, hàng năm, gia đình ông có thu nhập bình quân từ 300 - 400 triệu đồng.


Có định hướng đúng và phù hợp với lòng dân, trong 5 năm qua, Nghị quyết 04-NQ/TU đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân Hòa Bình thực hiện bằng quyết tâm cao. Tỉnh đã đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo từ 31,31% (54.000 hộ, đầu năm 2006) xuống còn dưới 15% (năm 2010), bình quân giảm 3% số hộ/năm. Năm 2011, giảm 9.436 hộ nghèo (tiêu chí mới), từ 31,51% xuống còn 26,09%. Thời gian tới, tỉnh thực hiện các giải pháp phấn đấu mỗi năm giảm bình quân 3% số hộ nghèo; huy động sức mạnh tổng hợp, nhằm khắc phục những mặt hạn chế, góp phần giảm nghèo bền vững.


Bài và ảnh: Nguyễn Quốc Trị

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN