Hỗ trợ các thí sinh vùng khó khăn và dân tộc thiểu số thi tốt nghiệp

Trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011, các địa phương và ban ngành, đặc biệt là Ban chỉ đạo thi và ngành giáo dục các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ các thí sinh vùng khó khăn và dân tộc thiểu số: Tỉnh Hội Chữ thập đỏ Thừa Thiên - Huế phối hợp với Sở GD-ĐT huy động đóng góp 1.000 suất ăn cho thí sinh 2 huyện miền núi Nam Đông, A Lưới và thí sinh một số trường vùng sâu, vùng xa tới Huế dự thi.

Làm thủ tục cho thí sinh tại phòng thi Hội đồng thi Trường THPT số 1 Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN


Ban chỉ đạo thi tỉnh Bình Thuận cùng với các ban ngành đã đưa 305/305 thí sinh ở đảo Phú Quý về Phan Thiết an toàn và bố trí điều kiện hỗ trợ nơi ăn, chốn ở trong thời gian các em dự thi tốt nghiệp. UBND tỉnh Lạng Sơn, Gia Lai cũng quyết định hỗ trợ một phần kinh phí cho các thí sinh dân tộc thiểu số, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi... Tại nhiều địa bàn khó khăn như Lào Cai, để đề phòng mưa lũ, địa phương cùng với những đội xung kích thanh niên tiếp sức mùa thi được thành lập từ giữa tháng tư với những việc làm cụ thể như tổ chức chuyến đò và xe ôm miễn phí tình nguyện để giúp các thí sinh vùng sâu vùng xa đến phòng thi đúng giờ trong trường hợp thiên tai xảy ra.

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN