Hiệu quả từ mô hình VACR

Với tổng thu nhập trên 700 triệu đồng/năm, trừ chi phí còn lãi từ 160 - 200 triệu đồng, gia đình ông Lò Văn Giảng, ở bản Tạo Sen (thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên) đã thành công trong thực hiện mô hình vườn, ao, chuồng, rừng, để phát triển kinh tế hộ gia đình và góp phần giúp bà con xóa đói giảm nghèo.

Ông Giảng đang chăm sóc cá giống.


Với quyết tâm vươn lên thoát nghèo, năm 2000, ông Giảng cùng gia đình mạnh dạn vay vốn ngân hàng 70 triệu đồng, cộng thêm ít vốn liếng dành dụm được, để làm trang trại trồng các loại cây ăn quả và đào ao nuôi cá giống, cá thịt, tôm càng xanh. Chỉ sau hai năm cần cù chịu khó lao động, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", gia đình ông đã trả hết nợ. Không dừng lại ở đó, ông Giảng tiếp tục vay vốn ngân hàng để đào thêm hơn 2.000 m2 ao, đầu tư 130 triệu đồng lắp đặt đường ống dẫn nước từ đỉnh núi về nuôi cá; đồng thời bỏ ra 20 triệu đồng mua dây thép gai rào bảo vệ khu vực nuôi gia cầm, nuôi ong và thả cá. Hiện nay, trang trại của ông Giảng phát triển rất tốt với 1,4 ha ao cá, bán ra thị trường 80 vạn con cá giống, thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/năm. Khi bán hết cá giống, gia đình lại tranh thủ nuôi cá thịt, thu được hơn 100 triệu đồng/năm.

Ngoài đào ao thả cá, gia đình ông Giảng còn khai hoang, mua thêm đất mở rộng vườn đồi trồng rừng, hiện ông đã có hơn 10 ha rừng với nhiều loại cây như: Dổi, tếch, keo, xoan, sưa; 1 ha cây ăn quả gồm: dừa, chuối, nhãn, vải, mít... Ông còn dành một phần diện tích trang trại để trồng tre, mỗi năm bán từ 2.000 - 3.000 cây, cho thu nhập hàng chục triệu đồng.

Năm 2013, ông Giảng đầu tư hơn 1 tỷ đồng lắp đặt hệ thống máy chế biến tinh bột dong riềng. Đến nay, xưởng sản xuất đã và đang đi vào hoạt động ổn định, năm 2013 sản xuất được 200 tấn. Hiện tại, ông Giảng đang cấp giống dong riềng và bao tiêu sản phẩm cho gần 100 hộ dân ở khu vực thị xã Mường Lay với hơn 20 ha. Trong năm tới, ông Giảng cho biết sẽ sản xuất miến dong tại nhà và tìm nơi tiêu thụ sản phẩm để mở hướng giúp bà con có thêm việc làm. Ông mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ giống dong riềng cho bà con, còn ông sẽ tận tình hướng dẫn cách trồng, chăm sóc và bao tiêu hết sản phẩm.



Bài, ảnh: Trịnh Xuân Tư

Cần điều chỉnh lại mô hình hợp tác xã
Cần điều chỉnh lại mô hình hợp tác xã

Để ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế quốc dân, tạo động lực tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cần có chính sách lâu dài để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN