Hiệu quả từ mô hình chuyển Bộ đội Biên phòng về sinh hoạt Đảng tại thôn, bản biên giới và vùng đạo ven biển

Nhằm sớm xóa bản trắng đảng viên, bản không có chi bộ ở vùng biên giới và vùng đồng bào theo đạo ven biển, tỉnh Nghệ An thực hiện mô hình chuyển cán bộ đảng viên các đồn biên phòng về tham gia sinh hoạt đảng tạm thời tại các cơ sở trên.

Theo đó, 77 đồng chí cán bộ Bộ đội Biên phòng đã được chuyển về sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn bản, trong đó có 67 đồng chí về tham gia sinh hoạt tại 67 chi bộ thôn bản tuyến biên giới đất liền (với vai trò Bí thư chi bộ) và 10 đồng chí về sinh hoạt tạm thời tại 10 chi bộ của 10 thôn, xóm công giáo ở các xã ven biển.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, đội ngũ cán bộ biên phòng tăng cường xã, bản đã mang lại hiệu quả cao trong xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở khu vực biên giới, vùng biển Nghệ An. Cụ thể, đã bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành cho đội ngũ cán bộ xã, bản và duy trì được nề nếp làm việc, xóa được lối làm việc "5 không" (Không nghị quyết lãnh đạo, không kế hoạch công tác, không quy chế, chương trình làm việc, không lịch trực, không sinh hoạt thường kỳ) ở nhiều địa phương.

Quốc phòng an ninh ở nhiều xã có cán bộ tăng cường thường xuyên ổn định, đẩy lùi được nhiều tệ nạn xã hội. Việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị đã giúp địa phương thực hiện tốt chủ trương xóa đói giảm nghèo, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả một số mô hình phát triển kinh tế. Đội ngũ cán bộ tăng cường còn phối hợp với chính quyền địa phương tuyển chọn thanh niên các dân tộc thiểu số lên đường làm nghĩa vụ quân sự, nhập ngũ vào Bộ đội Biên phòng để bồi dưỡng tại chỗ nguồn cán bộ địa phương.

Lực lượng cán bộ biên phòng chuyển về sinh hoạt đã tham mưu cho Đảng ủy xã thành lập mới 9 chi bộ (1 chi bộ vùng giáo) xóa 7 thôn, bản trắng về đảng viên (còn 2 thôn, bản chưa có đảng viên và 4 xóm giáo đang sinh hoạt ghép tại 2 chi bộ), bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp được trên 2.700 đảng viên mới, phối hợp tuyển chọn 233 thanh niên các dân tộc thiểu số lên đường làm nghĩa vụ quân sự nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Bích Huệ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN