Hạn chế hôn nhân cận huyết

Theo Chi cục Dân số tỉnh Điện Biên, tỷ lệ phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn tỉnh khá cao. Đặc biệt là nhóm tuổi có mức sinh cao (từ 22 - 29) đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số phụ nữ độ tuổi sinh đẻ từ trước đến nay.


Những năm qua Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh Điện Biên đã tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng, nhằm nâng cao nhận thức trong đồng bào các dân tộc về hậu quả lâu dài của mất cân bằng giới tính khi sinh, tảo hôn, mang thai ở tuổi vị thành niên; đồng thời bảo vệ các quyền con người cho trẻ em.


Hiện nay, Chi cục DS - KHHGĐ đang duy trì mô hình “Giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” trên địa bàn 80 bản, 6 xã thuộc 2 huyện Điện Biên Đông và Mường Chà. Năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, Chi cục DS - KHHGĐ đã tổ chức 633 buổi truyền thông trực tiếp theo nhóm, với 12.462 người tham gia. Mô hình đã bước đầu góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình; tác hại của vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Kết quả: Tỷ lệ tảo hôn đã giảm từ 133 cặp năm 2010 xuống còn 52 cặp năm 2012; tỷ lệ hôn nhân cận huyết giảm từ 69 cặp năm 2010 còn 3 cặp năm 2012. Đáng ghi nhận nữa là hầu hết các cặp vợ chồng đã đến UBND xã đăng ký kết hôn, tỷ lệ trẻ em được đăng kí khai sinh cũng tăng lên rõ rệt. Đặc biệt là quan niệm về hôn nhân và sinh đẻ của nhân dân đã từng bước có chuyển, ngày càng có nhiều người kết hôn muộn, mô hình gia đình có từ 1 - 2 con ngày càng được nhân rộng...


B.T

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN