Gần 1.000 chăn ấm đến với học sinh dân tộc nội trú

Mở đầu đợt 3 của chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú”, ngày 23/10, gần 1.000 chiếc chăn ấm được trao tới học sinh 3 trường dân tộc nội trú tỉnh Yên Bái là Văn Chấn, Mùa Cang Chải và Trạm Tấu, với tổng giá trị quà tặng là 385,2 triệu đồng, nâng tổng số học sinh đã được nhận chăn từ đầu chương trình đến nay lên 7.862 em, ở 34 trường, trên 8 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Chương trình do Ủy ban Dân tộc, Thời báo Ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp thực hiện.

Múa chào mừng các đại biểu

 

Đây là những món quà hết sức thiết thực và có ý nghĩa đối với các em học sinh khi mùa đông đang cần kề. Những chiếc chăn đã được thiết kế vỏ và ruột riêng, có túi đựng riêng, không thấm nước nên không bị ẩm mốc trong điều kiện độ ẩm cao do sương mù dài ngày ở vùng núi phía Bắc; trọng lượng rất nhẹ nên rất thuận lợi trong quá trình bảo quản và sử dụng lâu dài.

Ông Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban dân tộc) tặng chăn ấm cho học sinh

 
Ông Chu Tuấn Thanh, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) đã gửi lời thăm hỏi, quan tâm và động viên chân thành đến cô và trò của 3 trường Dân tộc nội trú của tỉnh Yên Bái. Ông cũng cho biết: Trên cả nước hiện nay có hơn 300 trường Phổ thông Dân tộc nội trú với phần lớn là con em đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Dù số trường được trao tặng còn khiêm tốn, nhưng mong góp phần chắp cánh ước mơ cho những em học sinh dân tộc thiểu số, làm ấm lòng các em trong mùa đông giá rét, giúp các em học tập tốt hơn, trở thành những công dân hữu ích cho đất nước.

 

Niềm vui khi được nhận chăn ấm

 

Em Triệu Thị Huyền Trang, đại diện cho học sinh Trường nội trú THCS Văn Chấn, gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô, các chú đã lặn lội quãng đường gần 250 km đèo dốc mang những chiếc chăn ấm đến cho các em và hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn.

 

Đợt 3 của chương trình bắt đầu khởi động từ ngày 22/10, tại Yên Bái; dự kiến sẽ trao quà cho học sinh thuộc các trường dân tộc nội trú 6 tỉnh tiếp theo là: Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa và Lạng Sơn.

Trọng Thủy  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN