Dự án trí thức trẻ tại Cao Bằng gặp khó khăn

Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Dự án thí điểm tuyển chọn 600 tri thức trẻ có trình độ đại học về làm Phó Chủ tịch UBND xã do UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức, nhiều đoàn viên, trí thức trẻ tham gia dự án tại Cao Bằng cho biết, khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ và giao tiếp với người dân chính là rào cản ngôn ngữ, kinh nghiệm thực tiễn...


Sau gần một năm triển khai dự án, các đoàn viên đã tích cực tham gia vào công tác phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao Bằng. Theo đánh giá, các đoàn viên đều nhiệt tình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một số đoàn viên đã có đề xuất, tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền xây dựng đề án phát triển kinh tế - xã hội.


Tuy nhiên, nhiều đoàn viên vẫn chưa phát huy được khả năng của mình vì những khó khăn vướng mắc trong quá trình công tác. Cụ thể là các đoàn viên vừa tốt nghiệp đại học chưa qua thực tiễn, thiếu kinh nghiệm, nên trong quá trình xử lý công việc còn gặp nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó là sự bất đồng ngôn ngữ giữa các đoàn viên và người dân địa phương; vấn đề thực hiện chế độ đãi ngộ với đoàn viên còn hạn chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi ở, công tác phí cho đoàn viên còn nhiều thiếu thốn, ảnh hưởng đến chất lượng công tác…



Quốc Đạt

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN