Đổi thay ở xã vùng 3

Xã Bản Lầm nằm cách trung tâm huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La khoảng 35 km, dân số khoảng 3.500 người, cư trú tại 18 bản, gồm 3 dân tộc chính là Thái, Mông và Khơ Mú.

 

Chợ trung tâm Bản Lầm giúp bà con giao thương nông sản làm ra.


Ông Lường Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Bản Lầm, cho biết: Mặc dù là xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, song Đảng bộ xã đã lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Vụ chiêm xuân vừa qua, nông dân trong xã thâm canh 73 ha lúa, năng suất bình quân 56 tạ/ha, sản lượng 408,8 tấn/vụ. Vụ mùa đã gieo cấy 78 ha. Xã triển khai đồng bộ các quy ước về bảo vệ rừng tới các bản. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ chi trả dịch vụ môi trường rừng, nên rừng được bảo vệ tốt hơn, không bị lấn chiếm hay phát rừng làm nương như trước đây, trên địa bàn xã không để xảy ra các vụ cháy lớn. Toàn xã tập trung, khoanh nuôi tái sinh gần 530 ha, bảo vệ 4.207 ha rừng tự nhiên, trồng 303 ha cây sơn tra (táo mèo). Xã cũng chú trọng phát triển 610 ha cây cà phê (năm 2014 trồng mới 100 ha), duy trì đàn gia súc ăn cỏ trên 1.400 con.


Bản Lầm hiện đã xây dựng được chợ trung tâm, đáp ứng mong mỏi của bà con các dân tộc trong xã. Chợ mùa nào thức ấy, là nơi để bà con trao đổi hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài những sản vật của rừng, nhiều cây, con giống cũng được bà con mang đến chợ. Nhờ có chợ, nông sản của bà con, nhất là cà phê, sắn, ngô được giá hơn, góp phần khai thác thế mạnh của địa phương.

 

Phát triển chăn nuôi hộ gia đình ở Bản Lầm.


Trong công tác giáo dục, xã duy trì, phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học ở các trường, bảo đảm 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Về y tế, xã thực hiện có hiệu quả chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, phấn đấu 100% y tế bản đạt chuẩn về chuyên môn, trạm y tế đạt chuẩn theo tiêu chí đề ra vào năm 2015.


Xã Bản Lầm đã đạt 7/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Con đường núi trước đây là đường mòn, nay được thay bởi đường nhựa phẳng phiu từ quốc lộ 6 vào trung tâm xã dài trên hai chục cây, cùng với hệ thống giao thông nối liền 18 bản.


Bài và ảnh: Điêu Chính Tới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN