Điểm tựa vững chắc của người nghèo

Những năm qua, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCS) tỉnh Cao Bằng đã tạo đà cho nhiều hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, trở thành điểm tựa vững chắc cho người nghèo nơi đây.

Cách đây vài năm, gia đình chị Hứa Thị Loan, xóm Yên Luật, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng là hộ nghèo nhất nhì xóm. Nhà cũng có ruộng vườn rộng, nhưng do thiếu vốn, gia đình chị cứ mãi sống trong vòng đói nghèo. Cuộc sống của gia đình chị Loan chỉ thực sự thay đổi khi chị quyết định vay 20 triệu đồng từ NHCS để mua hai con trâu về nuôi. Sau khi trâu lớn, thấy có lãi, chị bán đi và vay thêm vốn để đầu tư cải tạo vườn, đào ao thả cá, xây dựng chuồng trại nuôi lợn, gà vịt... Chị Loan cho biết, chị đầu tư dần dần, đến hạn trả vốn vay cho ngân hàng rồi lại vay tiếp phát triển lên. Với nguồn thu từ lợn thịt, gà, vịt, cá... đến nay gia đình chị đã có nhà cửa khang trang, thu nhập mỗi năm khoảng 400 triệu đồng.

Vay vốn để mua máy nông cụ phục vụ sản xuất.

Không riêng gia đình chị Loan, hàng trăm hộ gia đình khác ở Cao Bằng đã vươn lên thoát nghèo nhờ vay vốn của NHCS để phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn vay, cùng với sự định hướng, giúp sức của chính quyền, nhiều mô hình kinh tế theo đặc thù vùng, miền địa phương đã được hình thành phát huy hiệu quả trong việc sử dụng vốn vay như: Chăn nuôi trâu, bò, dê ở các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông...; trồng mía đường ở huyện Phục Hòa, Thạch An, Hạ Lang; trồng trúc, thanh long ở huyện Nguyên Bình... đã góp phần giảm nghèo nhanh cho các huyện nghèo 30a trong tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng cho biết, sự hỗ trợ từ các chương trình của Chính phủ, đặc biệt là chương trình tín dụng của NHCS, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 17,7% so với mức 47,8% năm 2011. Đây là chương trình được nhân dân rất tin tưởng.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây cho năng suất, chất lượng cao.

Đến nay, NHCS tỉnh Cao Bằng phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác tổ chức được 100% điểm giao dịch tại các xã, thị trấn. Các chính sách tín dụng của Nhà nước, danh sách hộ vay vốn và các quy trình thủ tục của NHCS được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã.

Phát triển vật nuôi bò u bản địa.

Theo ông Trần Hùng Quang, Giám đốc NHCS huyện Trà Lĩnh, nguồn vốn cơ bản đã đáp ứng đủ cho nhân dân. Trong quá trình thực hiện không có người dân nào phản ánh chưa đủ vốn, hoặc nguồn vốn chưa đến tận tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tại huyện Trà Lĩnh, chương trình cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo đang phát huy hiệu quả nhất. Từ khi đi vào hoạt động, NHCS tỉnh Cao Bằng đã góp phần giúp trên 38.000 hộ thoát nghèo; thu hút hơn 39.000 lao động có việc làm và hơn 28.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; xây dựng được hàng nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, nhà cho hộ nghèo... Vốn tín dụng chính sách đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 28,2% năm 2013, đến nay xuống còn 20,05%.

Ông Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Cao Bằng khẳng định, chương trình tín dụng của NHCS ở Cao Bằng thực sự trở thành nguồn lực quan trọng, là giải pháp thiết thực giúp Cao Bằng phát triển kinh tế xã hội. Điều này thể hiện qua việc các hộ nghèo, gia đình chính sách đã ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo hiệu quả.
Quân Trang
Người nghèo Ấn Độ lo dịch vụ đẻ thuê bị cấm
Người nghèo Ấn Độ lo dịch vụ đẻ thuê bị cấm

Đối với nhiều người nghèo Ấn Độ, đẻ thuê là cách duy nhất họ có được một khoản tiền lớn, thay đổi tương lai của gia đình. Tuy nhiên, họ đang nơm nớp lo sợ vì chính phủ nước này đang rục rịch cấm dịch vụ đẻ thuê trị giá nhiều triệu USD ở Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN