Cưỡi ngựa, bắn cung, đua voi... rộn ràng miền dân tộc

Cùng với các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống…, các hoạt động thể thao “nâng cao sức khỏe” cũng là một phần không thể thiếu trong đời sống của đồng bào các dân tộc.

 

Môn thể thao đi cà kheo được nhiều phụ nữ tham gia.


Ở mỗi miền, ở mỗi địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và ở mỗi dân tộc… lại có những môn thể thao riêng. Các môn thể thao của mỗi vùng dân tộc đều thể hiện sự khỏe khoắn và gắn với những hoạt động trong đời sống của đồng bào như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, ném còn, đua voi, đua thuyền, đua bò, đua ngựa...


Các môn thể thao dân tộc thường dành cho cả nam cho đến nữ, ai cũng có thể tham gia. Đặc biệt là dù thua hay thắng mọi người đều vui. Hiện nay, nhiều môn thể thao dân tộc đã được đưa vào trường học hoặc nằm trong môn thi đấu trong nước và quốc tế nhằm lưu giữ, bảo tồn những nét văn hóa độc đáo.

Thi đấu bắn nỏ.

Đua bò của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, An Giang.

Thi đấu môn tu lu (chơi quay).

Đua voi vượt sông Serepok.

Phụ nữ Thái thi ném còn.

Đấu vật.

Đua ghe ngo của đồng bào Khmer.

Đua ngựa là môn thi thu hút nhiều cổ động viên nhất.


Minh Phúc - Anh Bản

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN