Chương trình nghệ thuật 'Khát vọng thảo nguyên'

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 1/9, UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Khát vọng thảo nguyên"- điểm nhấn của Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La năm 2017.

Đại diện UBND huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận “Nghi lễ cấp sắc của người Dao và lễ cúng dòng họ của người Mông ở Sơn La” là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia tại chương trình.

Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu Phạm Đức Chính nhấn mạnh: Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu đã trở thành hoạt động thường niên, không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc Mộc Châu. Năm nay, Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu tiếp tục được tổ chức không chỉ nhằm biểu dương sức mạnh đoàn kết của đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La nói chung, huyện Mộc Châu nói riêng, mà còn góp phần đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. 

Đặc biệt, Ngày hội còn là hoạt động thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Mộc Châu trong thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, sớm đưa Mộc Châu trở thành Trung tâm của Khu du lịch Quốc gia, là điểm đến lý tưởng đối với du khách trong nước và  quốc tế.

Chương trình nghệ thuật "Khát vọng thảo nguyên" có sự tham gia biểu diễn của hơn 100 nam, nữ diễn viên. Chương trình là một điểm nhấn trong chuỗi những hoạt động của Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu năm 2017. Các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc của chương trình đã thể hiện tình đoàn kết, ý thức cộng đồng của nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu; đồng thời giới thiệu với du khách và các nhà đầu tư về Mộc Châu - một cao nguyên xanh, tươi đẹp và mến khách; những tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Mộc Châu.

Một tiết mục văn nghệ của Chương trình nghệ thuật "Khát vọng thảo nguyên".

Khép lại chương trình nghệ thuật "Khát vọng thảo nguyên" là vòng xòe đêm hội với màn xòe độc đáo của đồng bào các dân tộc huyện Mộc Châu và màn pháo bông nghệ thuật.

Dịp này, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Quyết định và Giấy chứng nhận “Nghi lễ cấp sắc của người Dao và lễ cúng dòng họ của người Mông ở Sơn La” là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Cấp sắc là nghi lễ không thể thiếu của người đàn ông dân tộc Dao. Người đàn ông được cấp sắc mới được coi là đã trưởng thành và được tham gia vào các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của dòng họ. Ngoài yếu tố tín ngưỡng, lễ cấp sắc còn có ý nghĩa giáo dục về nhân cách, đạo đức của người đàn ông khi trưởng thành đối với gia đình và xã hội. Đây còn là nghi lễ thể hiện khát vọng của người Dao về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và thắt chặt tình đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào Dao.

Lễ cúng dòng họ của người Mông là một nghi lễ hết sức trang nghiêm mang tính tâm linh sâu sắc để lại trong tâm trí mỗi người trong dòng họ tín ngưỡng và sự linh thiêng. Đây là lễ nghi, nhu cầu sâu đậm của người dân trong dòng họ về quy luật biến đổi của thiên nhiên, cầu xin các đấng siêu nhiên phù hộ cho con người, gia đình, dòng họ mọi sự tốt lành; trên hết là tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa những người trong dòng họ, cộng đồng người Mông ở khắp nơi.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)
Người Dao ở Mộc Châu rộn ràng đón Tết Độc lập 2/9
Người Dao ở Mộc Châu rộn ràng đón Tết Độc lập 2/9

Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La được tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9 hàng năm với nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa, thiết thực, mang đậm bản sắc các dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN