Chàng trai dân tộc Nùng làm giàu trên quê hương núi đá

Đến xã Bạch Đích, huyện Yên Minh (Hà Giang) hỏi thăm Vàng Seo Sín, ai cũng biết. Đây là một gương mặt trẻ, đã phấn đấu học tập, vận dụng kiến thức vào việc phát triển kinh tế gia đình, vươn lên trở thành hộ giàu.

Mô hình chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại, trừ chi phí mỗi năm gia đình Vàng Seo Sín thu trên 60 triệu đồng.


Vàng Seo Sín là người dân tộc Nùng, sinh năm 1988, ở thôn Bản Muồng 2. Sau khi học hết cấp II ở xã, Vàng Seo Sín đã mạnh dạn xin phép gia đình về học ở Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Hà Giang, vừa học lấy bằng cấp III, vừa học nghề nông, lâm nghiệp. Tốt nghiệp ra trường năm 2007, trở về địa phương, Vàng Seo Sín được đoàn viên, thanh niên trong thôn tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn.

Vận dụng kiến thức được học ở trường, ở lớp vào phát triển sản xuất, chăn nuôi, Vàng Seo Sín nạo vét kênh mương, chuyển đổi diện tích lúa 1 vụ lên 2 vụ, đưa lúa giống mới vào canh tác trên gần 1ha ruộng của mình, đồng thời đầu tư thâm canh đúng bài bản. Ruộng lúa gia đình nhà Sín năm nào cũng cho năng suất cao, mỗi năm thu hoạch vài tấn thóc. Hơn 1 ha nương trồng sắn và 2 ha nương trồng ngô, mỗi năm cũng mang lại cho gia đình Sín khoảng 5 tấn sắn, ngô.

Năm 2008, mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ ngân hàng cộng với số vốn của gia đình, Sín xây dựng chuồng trại, mua 40 con lợn về nuôi theo quy mô trang trại. Chịu khó chăm sóc, lứa lợn đầu tiên xuất chuồng, Sín thu hơn 100 triệu đồng. Từ lứa đầu thành công, Sín tiếp tục đầu tư chăn nuôi, mỗi năm nuôi 2 lứa, mỗi lứa nuôi từ 30 - 40 con lợn. Có vốn, gia đình Sín mua máy xay xát làm dịch vụ lấy cám nuôi lợn, mua máy phay đất để phục vụ sản xuất. Có máy phay đất, Sín tiến hành trồng rau vụ 3 trên đất lúa 2 vụ, vừa lấy rau ăn cho gia đình, vừa có thêm nguồn thức ăn cho gia súc. Từ chăn nuôi, trừ chi phí mỗi năm Vàng Seo Sín thu trên 60 triệu đồng.

Khi có vốn, Vàng Seo Sín bàn với anh em trong gia đình cùng góp vốn thành lập HTX sản xuất vật liệu xây dựng, với số tiền đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị lên đến gần 200 triệu đồng. HTX tạo công ăn, việc làm cho khoảng 30 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng. Nhờ có sự giúp đỡ của Sín, nhiều hộ trong thôn Bản Muồng đã thoát nghèo, không phải lo cái ăn, cái mặc trong năm. HTX của Vàng Seo Sín luôn đảm bảo nguồn vật liệu, tạo được uy tín với các chủ thầu xây dựng và người dân. Thu nhập từ HTX sản xuất vật liệu xây dựng mỗi năm cũng mang lại cho gia đình Sín trên 60 triệu đồng.

Chàng trai trẻ người dân tộc thiểu số giàu nghị lực, chịu khó học tập, sáng tạo trong công việc và mạnh dạn trong phát triển kinh tế gia đình, nay đã trở thành Phó trưởng Công an xã Bạch Đích. Năm 2009, Vàng Seo Sín vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc. Tháng 3/2011, chàng thanh niên trẻ tiêu biểu của Cao nguyên đá Đồng Văn - nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc lại vinh dự được về Thủ đô Hà Nội để gặp mặt gương mặt trẻ tiêu biểu 15 năm.

Không chỉ biết làm giàu cho mình mà Vàng Seo Sín còn tận tâm chỉ bảo, giúp đỡ nhiều bà con dân tộc thiểu số và đoàn viên thanh niên trong vùng cùng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Vàng Seo Sín là tấm gương tiêu biểu của thanh niên Hà Giang trong việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Bài và ảnh: Minh Tâm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN