Cải thiện đời sống cho đồng bào có đạo ở Tây Nguyên và Bình Phước

Ngày 30/6, tại thị xã Gia Nghĩa, Ban Tôn giáo Chính phủ phối hợp với UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị giao ban công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm 2012, cụm các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước, với sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo Ban Tôn giáo các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và tỉnh Bình Phước.


Các đại biểu đã khẳng định: Những chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đã tạo sự phấn khởi, tin tưởng đối với đồng bào các dân tộc có đạo khu vực Tây Nguyên và Bình Phước, giúp đồng bào cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Nhà nước đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội như: cấp đất ở và sản xuất cho bà con dân tộc nghèo, xây nhà đại đoàn kết, chương trình 135… góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con dân tộc thiểu số


Khu vực Tây Nguyên và Bình Phước hiện có 6 tôn giáo được công nhận, với hơn 1,8 triệu tín đồ, 2.500 chức sắc và 750 cơ sở thờ tự. Hoạt động tôn giáo ở khu vực này luôn được duy trì ổn định, tuân thủ đúng pháp luật. Ngoài sinh hoạt tôn giáo, các tổ chức, tín đồ tôn giáo, bà con theo đạo cũng thường xuyên tham gia các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động từ thiện, xã hội như: thăm, tặng quà cho người nghèo; khám, chữa bệnh miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn…


Trần Hữu Hiếu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN