Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam: Mua vật phẩm làm từ thiện

Tối ngày 8/12, các thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ II-2011 đã có một đêm thật rộn rã và đầy sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam với chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng cuộc thi. 10 tiết mục xuất sắc nhất trong phần thi tài năng của các thí sinh đã được chọn trình diễn, như tiết mục múa Ấn Độ của thí sinh người Êđê H’Ăng Niê (SBD 42), tiết mục múa Chăm của hai chị em song sinh Trần Nữ Vương Linh - Trần Nữ Thạch Linh (SBD 29-30), tiết mục hát “H’ren lên rẫy” của Y Hải Yến, dân tộc Giẻ Triêng (SBD 61)… Những tiết mục biểu diễn đã mang tới cho người xem những xúc cảm đặc biệt, tinh thần đoàn kết, gắn bó, đúng như mục đích của cuộc thi là tôn vinh khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

BGK mua tranh đấu giá của các thí sinh tham dự cuộc thi.


 

GK Nguyễn Trường Sơn mua bộ trang phục của thí sinh người dân tộc Cơ Ho.


 

GK Thẩm Hoàng Điệp mua đấu giá chiếc đàn T’rưng.


 

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL mua bức tranh hình ảnh Hồ Gươm - Hà Nội.


 

GK Dương Trung Quốc mua bức tranh có hình Nhà thờ Phát Diệm - Ninh Bình.

Đặc biệt, với tinh thần tương thân, tương ái “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, các thí sinh và BTC đã đấu giá những món quà mà mình mang tới cuộc thi để gây quỹ từ thiện. Chị em song sinh Trần Nữ Vương Linh và Trần Nữ Thạch Linh đã bán những bản nhạc và những bức tranh do chính mình sáng tác, cùng đĩa CD thu ca khúc do hai chị em tự sáng tác và tự hát, với số tiền lên tới hơn 12 triệu đồng. Chiếc áo tứ thân và chiếc nón quai thao mà Mùng Thùy Linh, cô gái dân tộc Lô Lô đến từ tỉnh Hà Giang (SBD 27) đã sử dụng trong phần thi tài năng, được Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐQT Công ty Đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt - ông Đào Trọng Cường mua với giá 20 triệu đồng. H’Ăng Niê, thí sinh dân tộc Êđê (SBD 42), sau khi tỏa sáng trong phần biểu diễn tài năng, lại tiếp tục tỏa sáng bởi trái tim nhân hậu. H’Ăng Niê đã bán đấu giá chiếc áo dành cho nam giới của dân tộc Êđê, do chính tay H’Ăng Niê thiết kế và may. Ông Ngô Văn Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Long Phước Thọ Đồng Nai đã mua chiếc áo với giá 12 triệu đồng…

Sôi động nhất trong đêm giao lưu có lẽ là phần tham gia của BGK và BTC cuộc thi, những người cầm cân nảy mực, cũng là những người đã đồng hành cùng các thí sinh trong suốt thời gian qua. Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hồ Anh Tuấn, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, đã mua bức tranh vẽ phong cảnh Hà Nội của thí sinh Lê Thị Nguyệt Anh, SBD 01 với giá 5 triệu đồng. Nhà sử học Dương Trung Quốc - Chủ tịch Hội đồng giám khảo đã mua bức tranh thêu phong cảnh Ninh Bình của thí sinh Bùi Thị Loan (SBD 31) đến từ Ninh Bình với giá 5 triệu đồng. Đạo diễn- nhà báo Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo đã mua quà tặng của thí sinh Kră Jăn Loen, dân tộc Cơ Ho (SBD 32) gồm quả bầu khô và trang phục dân tộc Cơ Ho với giá 10 triệu đồng. TS Đoàn Đình Sơn, Ủy viên Ban giám khảo đã mua bức tranh tháp Chăm của thí sinh Đặng Thị Thùy Dung (SBD 07) với giá 10 triệu đồng. TS Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp mua chiếc đàn T’rưng của thí sinh Trương Thị Hải Vân (SBD 59) dân tộc Ba Na với giá 5 triệu đồng. Ông Đoàn Đình Huy, Phó BTC cuộc thi cũng đã mua bức tượng vua Quang Trung của thí sinh Mùng Thùy Linh (SBD 27) dân tộc Lô Lô với giá 10 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền đấu giá, bán vật phẩm tối 8/12 lên tới 100 triệu đồng, đã được trao cho TS - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng - Trưởng BTC cuộc thi để thực hiện các hoạt động từ thiện của cuộc thi như tài trợ cho các ca mổ tim, hỗ trợ những trẻ em nghèo, lang thang, cơ nhỡ, tật nguyền…

Ảnh: Dũng Phạm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN