Bắc Kạn tích cực tuyên truyền các chính sách dân tộc

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, góp phần quan trọng xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 50,87% năm 2005 xuống còn 17,60% năm 2010 (theo chuẩn cũ) và năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo còn 23,52% (theo chuẩn mới), bình quân lương thực đầu người đạt 560 kg.

Hàng năm, Ban Dân tộc tỉnh đều xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về các chính sách dân tộc. Bên cạnh đó, cán bộ thực hiện công tác dân tộc tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền các chính sách dân tộc tại cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa… để đồng bào các dân tộc hiểu rõ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Riêng năm 2011, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Phòng Dân tộc các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền tại 37 xã với 1.262 lượt người tham gia và cấp phát 10.000 tờ rơi cho các đối tượng trong toàn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền năm 2012, Ban Dân tộc tỉnh đã cấp phát đĩa CD có nội dung về các chính sách dân tộc cho tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (bao gồm các thứ tiếng: Việt, Tày - Nùng, Dao, Mông) và cấp 8 đĩa DVD với nội dung tương tự cho Phòng Dân tộc các huyện, thị xã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương, để tuyên truyền tới nhân dân. Thông qua việc tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được triển khai có hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo.

Hoàng Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN