Ấm no mùa giáp hạt

Là vùng đất độc canh cây lúa, cách đây 5 năm, ấp Trà Kim (xã Thuận Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 79%, là một trong những ấp có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh. Từ năm 2006-2010, được chọn ấp đặc biệt khó khăn Trà Kim tiếp tục đầu tư thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II. Nhờ các chính sách đầu tư hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cuộc sống đồng bào dân tộc Khmer ở ấp Trà Kim, đã có nhiều đổi thay đáng kể. Cái đói mùa giáp hạt giữa 2 mùa lúa đã được đẩy lùi.

Nông dân mua máy nông nghiệp phục vụ sản xuất.


Trà Kim là ấp có đông người dân tộc Khmer sinh sống. Trong tổng số 365 hộ dân toàn ấp thì hộ dân tộc Khmer chiếm 98%. Vài năm trước đây, từ quốc lộ 53 rẽ vào Trà Kim ai cũng ngán ngẩm con đường đất mù mịt bụi, chạy xe rất khó khăn vì lún cát. Con lộ ấp Trà Kim lầy lội mùa mưa, cát bụi gió bay mù mịt mùa nắng ngày trước, giờ đã được dự án nâng cao đời sống và chương trình 135 hỗ trợ trải nhựa dài gần 1,5 km.

Anh Thạch Rịt Thi, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban nhân dân ấp phấn khởi cho biết: “Không nằm trong danh sách xã nghèo 135, nhưng ấp đặc biệt khó khăn Trà Kim được Trung ương, tỉnh chọn là “ấp 135” để thực hiện chính sách xóa nghèo. Sau 5 năm nhìn lại, từ phát triển kinh tế đến đời sống văn hóa, bộ mặt nông thôn đều đổi mới. Tận dụng điện thắp sáng nông thôn bà con mở rộng diện tích trồng đậu từ 40 ha lên hơn 230 ha… Cây đậu phộng năm nay vừa trúng mùa trúng giá. Năng suất từ 40 tăng lên đến 60 giạ/công. Giá đậu hiện 10.000 - 11.000 đồng/kg, cao gấp 3 lần so năm trước. Người dân Trà Kim bây giờ khá lắm rồi! Năm 2006 hộ nghèo ở Trà Kim tới 79%, giờ còn 33% hộ nghèo theo tiêu chí mới”.

Việc chuyển đổi trồng màu, nhất là cây đậu phộng cũng đã giúp bộ mặt nông thôn Trà Kim nhiều khởi sắc. Nông dân Thạch Chan Đa Ra nhờ trồng đậu phộng 3 năm liên tục năm trúng mùa nay cuộc sống khấm khá hơn trước. Anh chia sẻ: “Mấy năm trước trồng lúa đời sống bà con Trà Kim không lên nổi. Giờ chuyển sang trồng đậu phộng khá hơn. Gia đình tôi trồng 13 công, thu hoạch 4 công được 35 triệu đồng, còn lại 8,5 công, lợi nhuận 80%. Trồng đậu phộng cao gấp lúa 6 đến 7 lần”.

Chỉ mới 3 năm thay đổi tập quán sản xuất cũ, phá thế độc canh cây lúa đưa cây màu xuống chân ruộng, ấp văn hóa Trà Kim đã có nhiều đổi thay đáng kể. Từ chương trình hỗ trợ vốn, giống, nước sạch, nhà tình thương, nhà 167… nhiều ngôi nhà mới khang trang tiếp tục mọc lên.


Cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả cao, những chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước trong ưu đãi đầu tư ở vùng dân tộc Khmer cũng đang phát huy hiệu quả. Nổi bật nhất là chính sách đầu tư 199 căn nhà tình thương cho hộ nghèo đặt biệt khó khăn về nhà ở, 30 hộ khó khăn về nhà ở hiện còn ở Trà Kim là do hộ tách mới, không đất sản xuất cũng được địa phương tạo điều kiện để tiếp cận với đồng vốn sản xuất, cho mượn đất làm ăn cũng như đề xuất về trên hỗ trợ kịp thời… đời sống bà con đang được nâng lên từng ngày. Đúng như lời Ông Thạch Rịt Thi tổng kết:
“Kinh tế phát triển đời sống vật chất, tinh thần, an ninh trật tự xã hội nhiều tiến bộ. Tình làng nghĩa xóm ngày một thắt chặt, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày một phát huy. Năm 2011 này ấp phấn đấu giảm thêm 9% hộ nghèo”.

Bài và ảnh: Lê Hiền
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN