“5 không, 3 sạch” đổi thay cuộc sống đồng bào

Thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cơ sở hội phụ nữ trong toàn tỉnh Tuyên Quang đã xây dựng được 451 mô hình “5 không, 3 sạch” ("5 không" là: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; "3 sạch" là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), với hơn 29.000 hội viên tham gia.

 

Hội viên Chi hội phụ nữ xóm 14, xã Tràng Định, TP Tuyên Quang hỗ trợ nhau phát triển nghề truyền thống.


Qua xây dựng mô hình “5 không, 3 sạch”, đã giúp cho các hội viên phụ nữ tỉnh Tuyên Quang nhận thức được vai trò, trách nhiệm, quyền bình đẳng của phụ nữ trong gia đình, xã hội và ý nghĩa của công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, an toàn thực phẩm để nâng cao sức khỏe của bản thân và gia đình; đồng thời, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

 

Hội viên Chi hội phụ nữ xóm 14, xã Tràng Định, TP Tuyên Quang trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình “5 không 3 sạch”.


Mô hình này cũng giúp cho các hội viên phụ nữ có phương pháp nuôi dạy con cái tốt hơn, khuyên răn người thân từ bỏ thói hư tật xấu, đồng thời góp phần thay đổi hành vi, nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường tại gia đình và cộng đồng dân cư.


Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ thực hiện mô hình “gia đình 5 không, 3 sạch” ứng dụng khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập; tích cực vận động phụ nữ và các thành viên trong gia đình thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đưa trẻ đi học đúng độ tuổi, chăm sóc giáo dục con em, quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, vệ sinh, phòng bệnh và tổ chức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà cửa sạch sẽ…


Bài và ảnh: Vũ Quang Đán

Phát hiện chùa cổ thời Trần tại Tuyên Quang
Phát hiện chùa cổ thời Trần tại Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện một di tích chùa thời Trần có niên đại khoảng thế kỷ 13-14, với nhiều hiện vật quý ở xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN