08:15 01/08/2012

Dân số Seoul liên tục giảm

Số dân của thành phố Seoul giảm trong 5 quý liên tiếp do tỷ lệ sinh duy trì ở mức thấp. Tính đến ngày 28/7, dân số thủ đô Seoul là 10,49 triệu người, giảm 201.081 người (0,2%) so với quý I/2012.

Báo cáo mới đây của chính quyền Seoul cho thấy, số dân của thành phố này đã giảm trong 5 quý liên tiếp do tỷ lệ sinh duy trì ở mức thấp. Tính đến ngày 28/7, dân số thủ đô Seoul là 10,49 triệu người, giảm 201.081 người (0,2%) so với quý I/2012.

 

Dân số Seoul giảm trong 5 quý liên tiếp. Nguồn: Internet

 

Số dân của Thủ đô Seoul bắt đầu suy giảm từ quý I/2011 và hiện tượng này tiếp tục tái diễn trong năm 2012. Tính đến hết quý I/2012, dân số của Seoul giảm thêm 8.994 người nữa.

 

Nhà nghiên cứu Lee Sam-sik thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề sức khỏe và xã hội Hàn Quốc (KIHSA) cho rằng hiện tượng dân số giảm bắt nguồn từ việc gia tăng số lượng người độc thân ở Seoul và việc các cặp vợ chồng trẻ ra ngoại thành để tìm mua nhà rẻ hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh ở thủ đô giảm. Thực tế cho thấy, những người ở độ tuổi 40 và 50 cũng có xu hướng quyết định chuyển ra các thành phố vệ tinh để định cư ngay khi con cái họ trưởng thành.

 

Mặt khác, dân số của Seoul cũng già đi nhanh chóng. Tính đến hết tháng 6/2012, thủ đô Seoul có đến 1,08 triệu người ở độ tuổi trên 65 (chiếm 10,32%), tăng 1,071 triệu người so với 3 tháng đầu năm. Năm 2005, số người từ 65 tuổi trở lên ở Seoul chỉ chiếm 7,1% dân số thành phố này.

 

TTXVN/Tin tức