07:18 02/07/2014

Dân quân Lugansk sở hữu tên lửa phòng không Strela-10?

Lực lượng dân quân Lugansk được cho là đã sở hữu hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Strela-10 khi người ta quay hình được các hệ thống này trong đoàn xe thiết giáp của họ đường phố Lugansk.

Lực lượng dân quân Lugansk được cho là đã sở hữu hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Strela-10 khi người ta quay hình được các hệ thống này trong đoàn xe thiết giáp của họ đường phố Lugansk vào hồi 4 giờ sáng 2/7.

Hình ảnh do camera ghi lại được.


Hình ảnh ghi được từ camera giám sát cho thấy các xe bánh xích MT-LB, diện mạo rất giống với xe chiến đấu 9A34 chở hệ thống phòng không Strela-10, đang hành quân trên phố.

Xe chiến đấu 9A34 với hệ thống phòng không Strela-10 có thể bắn hạ các mục tiêu bay trên không theo chiều gặp nhau với vận tốc tới 415 m/giây (310 m/giây theo hướng đuổi theo), ở độ cao từ 0,025-3,5 km, trong tầm từ 0,8-5 km. Thiết bị điều khiển và khả năng gây nhiễu giúp đảm bảo các tên lửa phòng không có thể bắn trúng mục tiêu.

Hệ thống trên có cơ số đạn là 12 quả tên lửa đất đối không. Xe chiến đấu 9A34 nặng 12,5 tấn có thể không vận (bằng máy bay vận tải An-12B hay trực thăng Mi-6) và có khả năng lội nước.

Hiện chưa có thông tin chính thức nào khẳng định sự hiện diện của các hệ thống này trong thành phần lực lượng dân quân.


Duy Trinh