10:23 24/10/2011

Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn thành công ở Mỹ

Chiều 23/10, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng người Nhật Bản Honna Tetsuji và nghệ sĩ violon Lê Hoài Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam đã biểu diễn thành công "Chương trình hòa nhạc lần đầu tiên tại Mỹ năm 2011" tại nhà biểu diễn Carnegie Hall thuộc bang New York.

Chiều 23/10, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng người Nhật Bản Honna Tetsuji và nghệ sĩ violon Lê Hoài Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam đã biểu diễn thành công "Chương trình hòa nhạc lần đầu tiên tại Mỹ năm 2011" tại nhà biểu diễn Carnegie Hall thuộc bang New York.

Buổi biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam đã mang đến cho khán giả nhiều bản nhạc đặc sắc như nhạc phẩm "Adagio for Strings" của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Mỹ Samuel Barber; "Bản concerto Thăng Long" cho đàn violon và dàn nhạc của nhà soạn nhạc Việt Nam Đàm Linh; "Bản Giao hưởng số 8" của nhà soạn nhạc người Cộng hòa Séc Antonin Dvorak; đặc biệt, hai bản nhạc dân ca Việt Nam là "Lý hoài nam" và "Trống cơm" được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh.

Chương trình biểu diễn tại Carnegie Hall là buổi biểu diễn đầu tiên của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam trong Chương trình công diễn hòa nhạc lần đầu tiên tại Mỹ năm 2011 nhằm gửi bức thông điệp hòa bình và hữu nghị đến tất cả nhân dân trên thế giới. Tại "thủ đô thế giới New York", Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam cũng muốn giới thiệu sức mạnh dân tộc và những tài năng âm nhạc nổi tiếng, đồng thời gửi gắm tình cảm đến hàng nghìn người Việt Nam cũng như Nhật Bản đang sống và làm việc tại Mỹ.

Nguyễn Hữu Trung (P/v TTXVN tại New York, Mỹ)