10:09 30/10/2012

Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Iran giải thể vì... thiếu tiền

Thêm một bằng chứng về tác động từ lệnh cấm vận của phương Tây đến cuộc sống của người dân Iran: Dàn nhạc giao hưởng quốc gia của Iran đã buộc phải giải thể vì không có đủ kinh phí hoạt động.

Thêm một bằng chứng về tác động từ lệnh cấm vận của phương Tây đến cuộc sống của người dân Iran: Dàn nhạc giao hưởng quốc gia của Iran đã buộc phải giải thể vì không có đủ kinh phí hoạt động.

 

Các thành viên trong dàn nhạc giao hưởng cho biết, đã 3 tháng nay họ không được luyện tập, không được biểu diễn và cũng không được nhận lương. Dàn nhạc cũng không có tiền để mua sắm nhạc cụ mới, thay thế bộ nhạc cụ cũ có từ hàng chục năm nay.

 

Một buổi biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Iran.

Theo lời nghệ sĩ violon Arsalan Kamkar, chỉ có 7 – 8 thành viên có hợp đồng lao động còn giá trị, những người còn lại hoặc không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đã hết hạn mà chẳng có hy vọng được gia hạn.

 

Thật buồn là dàn nhạc này mới được tái hợp hồi năm ngoái, sau 2 năm phải ngừng hoạt động.

 

Ra đời từ những năm 1930, Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Iran là một trong những dàn nhạc lâu đời nhất ở Trung Đông, từng “đón tiếp” nhiều nghệ sĩ tên tuổi trên thế giới như Yehudi Menuhin và Isaac Stern.

 

A.M