03:14 13/03/2015

Dân bắt kẻ cướp điện thoại của người nước ngoài

Một kẻ cướp sau khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản của khách nước ngoài trên phố Đinh Tiên Hoàng (quận 1, TPHCM) đã bị người dân bắt giữ và giao nộp cho cơ quan công an.

Sáng 13/3, Công an phường Đa Kao, quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Đặng Minh Lộc (31 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Lộc tại cơ qua công an.


Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 12/3, chị Jeong Hyeon Ju (quốc tịch Hàn Quốc) đang sử dụng điện thoại trước số 56 Đinh Tiên Hoàng, (phường Đa Kao, quận 1) thì bị đối tượng Lộc đi bộ lại gần rồi giật chiếc thoại iPhone 6 rồi bỏ chạy. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc liền truy đuổi, bắt giữ đối tượng trước số nhà 27 Đinh Tiên Hoàng rồi giao cho cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lộc quanh co chối bỏ không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên với những chứng cứ thu nhập được, đối tượng Lộc đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Lộc khai đã cùng một đối tượng khác đi xe máy chạy quanh các con đường để tìm "con mồi", khi đến trước số nhà trên thì phát hiện sơ hở của chị Jeong Hyeon Ju.

Sau đó, Lộc xuống xe giả người đi bộ rồi ra tay cướp giật điện thoại và bỏ chạy. Công an phường Đa Kao đã tiến hành lập hồ sơ, khởi tố đối tượng Lộc về hành vi “Cướp giật tài sản”.


Tin, ảnh: Tuấn Anh