08:08 18/08/2014

Đàm phán về khủng hoảng Ukraine đạt 'một số tiến triển'

Phát biểu sau cuộc họp với những người đồng cấp Ukraine, Nga và Pháp tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết cuộc đàm phán về khủng hoảng ở Ukraine đã đạt được "một số tiến triển".

Phát biểu sau cuộc họp với những người đồng cấp Ukraine, Nga và Pháp tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết cuộc đàm phán về khủng hoảng ở Ukraine đã đạt được "một số tiến triển".

Phát biểu sau cuộc họp kéo dài 5 giờ với các Ngoại trưởng Sergei Lavrov của Nga, Pavlo Klimkin của Ukraine và Laurent Fabius của Pháp, ông Steinmeier nói: "Cuộc đàm phán diễn ra khó khăn, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã đạt được một số tiến triển về những điểm nhất định".

Ngoại trưởng 4 nước tham gia đàm phán. Ảnh: EPA


Ngoại trưởng Đức cho biết thêm ông và những người đồng cấp sẽ báo cáo lại cho các nhà lãnh đạo nước mình về kết quả cuộc họp và có thể vào ngày 18 hoặc 19/8 sẽ nhất trí về cách thức tiếp tục đàm phán.

Một nữ phát ngôn viên nói rằng mục đích đàm phán là nhằm mang lại một thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine và không để có thêm thương vong trong tương lai.


TN (Theo AFP)