12:20 28/12/2011

Đâm chìm sà lan, lĩnh án tù giam

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu 6 năm tù giam về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông”; phạt Nguyễn Văn Tuấn 6 năm tù giam về tội “Vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông”.

Ngày 28/12, Tòa án nhân dân huyện (TAND) Châu Thành (tỉnh Bến Tre) xét xử sơ thẩm lần 2 vụ sà lan đâm chìm sà lan khác đang neo đậu trên sông Tiền đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Hiếu (ngụ tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An)và Nguyễn Văn Tuấn (ngụ tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) về tội “Vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông”.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hiếu 6 năm tù giam về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông”; phạt Nguyễn Văn Tuấn 6 năm tù giam về tội “Vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông”. Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị đơn là ông Nguyễn Văn Hết- chủ sà lan (ngụ xã Phước Đông, huyện Cần Đước, Long An) bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan số tiền gần 2,4 tỉ đồng; trong đó, cho gia đình ông Trương Minh Sơn hơn 1 tỷ đồng; bồi thường cho Công ty Lương thực tỉnh Bạc Liêu số tiền trên 780 triệu đồng và bồi thường cho Công ty Bảo Việt Bạc Liêu số tiền trên 564 triệu đồng.

Theo cáo trạng, cuối năm 2009, Nguyễn Văn Hiếu là tài công của sà lan LA-03689, đã giao cho Nguyễn Văn Tuấn không có bằng lái điều khiển sà lan đi trên sông Tiền. Đến địa phận xã Phú Đức (huyện Châu Thành, Bến Tre), sà lan do Tuấn điều khiển bất ngờ quay lái cắm mũi vào bờ và đè lên sà lan BTr-2313 của ông Trương Minh Sơn, làm chiếc sà lan chở 209 tấn gạo đang neo đậu sát bờ chìm xuống lòng sông. Trong khi vào thời điểm đó, sà lan BTr-2313 có bật đầy đủ các thiết bị cảnh báo an toàn theo quy định.



TTXVN/Tin Tức